Chết thảm vì trêu hai thiếu nữ đỏng đảnh

(PLO) - TAND tỉnh Bắc Giang  vừa tuyên phạt bị cáo Đồng Văn Hướng 16 năm tù về tội “Giết người” và "Cố ý gây thương tích”.
Chết thảm vì trêu hai thiếu nữ đỏng đảnh
Buổi tối 7/2/2013, Đồng Văn Hướng (SN 1982, ở thôn Thanh Giã, xã Tam Dị, huyện Lục Nam) mời bạn là Nguyễn Văn Quyền và Nguyễn Văn Hùng đến nhà uống rượu. Sau khi ăn uống xong, Hướng mời Quyền và Hùng đến thị trấn Đồi Ngô để uống nước. 
Cả bọn đi đến địa phận thôn Hà Phú, xã Tam Dị thì Hướng đã trêu đùa, chửi 2 cô gái đang đi xe máy ở phía trước cùng chiều. 
Hai cô nàng ấm ức, mách lại sự việc với bạn, đòi "trả thù" giúp. Nghe lời bạn, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Huy là người cùng xã Tam Dị đuổi theo chặn đánh bọn Hướng. 
Tuấn xông vào đánh Hướng trước. Hướng cầm một con dao nhọn đem theo từ trước đâm Tuấn 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào cánh tay trái. Thắng xông vào đánh Hướng thì bị Hướng đâm 1 nhát vào bụng. Hậu quả làm Thắng bị chết, Tuấn bị thương tích 25%.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Anh Tuấn cũng bị tuyên 6 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

Đọc thêm