Chỉ tại chiếc khăn tắm hớ hênh

(PLO) - Bị can Lê Bá Lành (SN 1996, ngụ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) sắp bị TAND huyện Đồng Xuân xử sơ thẩm về tội “Giao cấu với trẻ em” thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, sáng 15/8/2015, Lành và bạn gái tên N.T.K (SN 2000) rủ nhau đi uống cà phê và chơi internet. Trưa cùng ngày, K. nói bị mệt nên bảo Lành chở đến nhà nghỉ để nghỉ. 
Sau khi nhận phòng, K. vào tắm xong không mặc quần áo mà choàng một chiếc khăn quanh người rồi ra nằm chung giường và đùa giỡn với Lành. 
Chuyện gì đến đã đến khi chiếc khăn tắm tụt khỏi người K để rồi hai trẻ cùng “xơi trái cấm”.
Chiều cùng ngày, cả hai trả phòng để đi chơi tiếp. Đến khuya K. lại rủ Lành thuê phòng nghỉ qua đêm và tiếp tục “làm chuyện người lớn” với nhau. 
Hôm sau gia đình cô bé phát hiện sự việc và tố cáo hành vi của Lành ra trước pháp luật./.

Đọc thêm