Chồng đánh chết vợ, giấu xác suốt 4 năm ở hố ga trong nhà

(PLO) -  Trong quá trình mâu thuẫn vì nghi vợ cặp bồ, Hoàng lấy khúc củi khô đánh chết vợ. Sau đó, người chồng đã giấu xác vợ suốt 4 năm ở hố ga trong nhà.Trong quá trình mâu thuẫn vì nghi vợ cặp bồ, Hoàng lấy khúc củi khô đánh chết vợ. Sau đó, người chồng đã giấu xác vợ suốt 4 năm ở hố ga trong nhà.Trong quá trình mâu thuẫn vì nghi vợ cặp bồ, Hoàng lấy khúc củi khô đánh chết vợ. Sau đó, người chồng đã giấu xác vợ suốt 4 năm ở hố ga trong nhà.

Công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, trú thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để làm rõ về hành vi “Giết người”.

chồng giết vợ, ngoại tình, giấu xác, Sài Gòn, nghen tuông, cuồng ghen, giết người dấu xác             
Sau khi giết vợ, Hoàng nghi đã giấu xác suốt 4 năm. Ảnh minh họa

Hoàng là nghi can sát hại chị Phạm Thị Thuần (35 tuổi, trú Thị trấn Đất Đỏ, vợ Hoàng) cách đây 4 năm, nay ra tự thú.

Theo khai nhận của Nguyễn Trung Hoàng, vào buổi tối cách đây 4 năm, giữa 2 vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn về việc chị Thuần cặp bồ ở ngoài.

Lúc to tiếng, chị Thuần lấy cây củi tràm khô đánh chồng. Trong cơn cuồng ghen, Hoàng giật lấy cây củi đánh vào vùng gáy khiến vợ tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, sau khi gây án, nghi can đã giấu xác vợ suốt 4 năm ở hố ga trong nhà.

Hôm nay, công an Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Đọc thêm