Chủ cơ sở massage điều nhân viên phục vụ khách 'tới Z' lĩnh án

(PLVN) - Bị cáo Lộc thuê nhà để làm cơ sở massage, nhưng thực chất là để các nhân viên bán dâm cho khách.

Ngày 12/3, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 6 năm tù đối với bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc (SN 1983, quê tỉnh Bến Tre) về tội Chứa mại dâm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa án buộc bị cáo Lộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính 163,5 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, Lộc là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ massage ở quận 7 (TP HCM). Lợi dụng hình thức kinh doanh này, Lộc để nhân viên bán dâm tại cơ sở của mình.

Tại cơ sở của Lộc luôn có từ 8 -15 nhân viên túc trực, sẵn sàng phục vụ khách có nhu cầu “tới Z”.

Thời gian hoạt động của tiệm là từ 9h sáng và kéo dài đến 2h hôm sau. Khách muốn vào massage phải mua vé với giá 250 ngàn/người. Nếu khách vừa muốn massage, vừa mua dâm thì mua vé trọn gói là 1,2 triệu đồng/người.

Nếu khách mua dâm, Lộc chỉ lấy tiền vé là 250 ngàn đồng, phần tiền còn lại nhân viên của Lộc được hưởng.

Các nhân viên làm việc tại cơ sở của Lộc không được trả lương hay các khoản phụ cấp khác, mà họ sống nhờ vào số tiền khách muốn sử dụng “dịch vụ khác”. Ngoài ra, Lộc cũng điều nhân viên đi "tour VIP" khi khách hàng có nhu cầu.

Để tránh bị phát hiện, Lộc cũng cho gắn chuông báo động và thuê người canh cổng. Khi thấy “khách lạ”, người canh cổng sẽ bấm chuông báo động để những người bên trong biết.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở massage do Lộc làm chủ đón tiếp 5-20 lượt khách đến mua dâm. Tính đến khi bị phát hiện, Lộc đã thu lợi bất chính số tiền trên 163 triệu đồng từ hành vi chứa mại dâm.

Đọc thêm