Chưa đòi được nợ đã mất một mạng người

(PLO) - Cho "con nợ" khát bạc vay tiền không đòi được, Phạm Hồng Sơn đã nhờ đồng bọn của mình vác dao kiếm đi hỏi tiền. Nào ngờ kẻ mất mạng, người vào tù, món nợ cũng "theo chân" hung thủ vào nhà giam...
Các bị cáo trong phiên sơ thẩm
Các bị cáo trong phiên sơ thẩm
TAND.TP Hà Nội mới xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phạm Văn Mai (SN 1990, trú tại thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “giết người” theo Điều 93, Bộ luật Hình sự;  Phạm Hồng Sơn (SN 1968, trú tại thôn Trung Thôn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Duy Huấn (SN 1982, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), Nguyễn Văn Điệp (SN 1989, trú tại xã Tâm Xá, Đông Anh) về tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2011 Phạm Văn Mai cùng Phạm Hồng Sơn đến quán karaoke ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội để đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Sau một hồi “tỉ thí”, Mai đã thua nhẵn túi 80 triệu đồng mang đi.
Hòng gỡ lại số tiền thua, Mai vay của Sơn 400 triệu đồng chơi tiếp hòng gỡ gạc lại. Sau “trận đấu”, Mai trả Sơn được 100 triệu, còn nợ 300 triệu đồng.
Sau nhiều lần gọi điện đòi tiền không được, Sơn rủ Nguyễn Duy Huấn, Nguyễn Văn Điệp, Lê Mạnh Tiến tìm Mai để đòi nợ.
Ngày 17/4/2012 Sơn gọi điện cho Huấn và Điệp, Tiến mượn xe ô tô do Huấn lái đi đến nhà tìm Mai. Trước khi đi cả nhóm đã chuẩn bị đao, kiếm, trên đường đi Sơn bảo với đồng bọn nếu lần này không đòi được tiền thì “Xử cảnh cáo cho nó một trận”.
Đến nhà Mai, cả bọn được biết Mai đang chơi ở sân đình, Huấn gặp Mai và bảo “mày nợ tiền anh Sơn, mày định thế nào?”. Mai nói: “Anh ấy chơi bịp không trả”. Lời qua tiếng lại, Sơn quyết định “nếu mày không trả, cho tao xin cái tay”.
"Đàn em" của Sơn là Điệp, Tiến xông vào túm tóc đấm đá. Trong lúc bị đánh, Mai phát hiện trong túi quần của Tiến có dao nhọn, Mai liền móc ra, đâm vào bụng Tiến rồi bỏ chạy.
Thấy Tiến bị đâm, Sơn hô đồng bọn đâm chết Mai, nhưng Mai kịp tẩu thoát. Mặc dù được đồng bọn đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá hiểm, Tiến tử vong.
Sau khi phạm tội, Phạm Văn Mai đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 17/4/2012, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Duy Huấn bị sa lưới pháp luật.
Tại phiên tòa, lần lượt các bị cáo đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mai 7 năm 6 tháng tù về tội “giết người”, bị cáo Phạm Hồng Sơn 24 tháng tù, Nguyễn Duy Huấn 28 tháng tù, Nguyễn Văn Điệp 18 tháng 1 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), trả tự do tại tòa.

Đọc thêm