Cô giáo tiểu học lừa phụ huynh học sinh hàng chục tỉ đồng

(PLO) - Lợi dụng lòng tin của nhiều phụ huynh học sinh, cô giáo tiểu học đã lừa đảo, chiêm đoạt hơn 17 tỷ đồng của họ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Hà, nguyên giáo viên tiểu học Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Bình Thạnh), bản án sơ thẩm tuyên Hà tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã có hiệu lực pháp luật.
Lợi dụng uy tín của một giáo viên lâu năm, Hà đã dùng thủ đoạn rao bán nền đất dự án với giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt của 18 người chủ yếu là phụ huynh học sinh với tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng. 
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Hà tù chung thân, buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. 
Sau đó Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 13/10, Hà đã tự nguyện rút kháng cáo./.

Đọc thêm