Con hổ nặng 240kg được cứu sống khi sắp bị nấu cao

(PLVN) - Hai đối tượng vận chuyển 1 cá thể hổ còn sống, nặng 240kg từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao đã bị bắt tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Con hổ thoát chết khi sắp vào nồi nấu cao.
Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Minh
Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Minh

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1970, trú tại khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã.

Tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Nhật Hồng (SN 1982, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thái Chiến (SN 1992, trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, vào lúc 5 giờ, ngày 14/9, tại khu vực tổ 3, khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả 2 đối tượng Hồng và Chiến điều khiển xe ô tô mang BKS 29H – 052.80 vận chuyển 1 cá thể hổ còn sống, nặng khoảng 240kg, được nhốt trong lồng sắt.

Tại cơ quan điều tra, Hồng và Chiến khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng Minh. Minh khai nhận mua cá thể hổ trên của một người đàn ông tên Trình ở Nghệ An và thuê 2 đối tượng Hồng, Chiến vận chuyển từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao.

Ngoài ra, khám xét nơi ở của đối tượng Minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bộ xương, 12 bộ xương sọ, 3 bộ da (nghi là bộ phận của hổ) và các vật dụng, nguyên liệu phục vụ việc nấu cao.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã để giải cứu con hổ còn sống.

Đồng thời, phối hợp với Cơ quan CSĐT trưng cầu Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học – công nghệ Việt Nam tiến hành giám định mẫu tang vật thu giữ để làm căn cứ xử lý.

Đọc thêm