Con nghiện ra tù lại đập kính ô tô trộm tài sản

(PLVN) - Từ 2-3h sáng, lợi dụng trời mưa to Long mang theo gạch, búa tìm các xe ô tô dựng bên đường phá kính rồi cuỗm đi những tài sản quý giá bên trong để nướng vào ma túy.
Thực nghiệm hiện trường vụ phá kính xe ô tô trộm tài sản.
Thực nghiệm hiện trường vụ phá kính xe ô tô trộm tài sản.

Ngày 11/3, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Vương Văn Long (SN 1990, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) gây ra đối với hàng loạt xe ô tô trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 2/2020 đến khi bị bắt, Long đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức đập cửa kính xe ô tô, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 80 triệu đồng. 

Đối tượng mà Long nhắm đến là những gia đình khá giả, thường để xe ô tô ngoài đường. Long thường chọn khung giờ từ 2-3h sáng, trời mưa to để ra tay hành động. Đối tượng dùng gạch, búa đập vỡ kính ô tô, rồi lục lọi lấy hết tài sản mà bị hại bỏ trong xe.

Xe sang, dựng ngoài đường sẽ bị Long đưa vào tầm ngắm và tiến hành phá cửa kính vào những đêm khuya, đặc biệt đêm có mưa
Xe sang, dựng ngoài đường sẽ bị Long đưa vào tầm ngắm và tiến hành phá cửa kính vào những đêm khuya, đặc biệt đêm có mưa 

Trước đó, Công an TP Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc, xe ô tô của họ đậu ngoài đường thì bị kẻ gian đập cửa kính, lấy hết tài sản để bên trong. 

Sau thời gian theo dõi, ngày 4/3, Công an TP Vinh tiến hành bắt giữ Vương Văn Long tại một khách sạn trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức như trên. Tài sản Long trộm được gồm 9,8 triệu đồng; 1.500 USD; 1.583.000 Kíp Lào.

Vương Văn Long là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Năm 2016, Long bị kết án 5 năm tù vì thực hiện 18 vụ đập cửa kính ô tô trộm tài sản. Ra tù, đối tượng vẫn tiếp tục nghiện ma túy.

Đọc thêm