Công an chia nhiều mũi điều tra để triệt phá nhóm trộm xuyên Việt

(PLVN) - Để củng cố đầy đủ hồ sơ, cơ quan điều tra phải chia làm nhiều mũi đi xác minh tại các tỉnh Ninh Bình, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bắc Giang, các huyện Hoài Đức, Thường Tín (TP Hà Nội), Cẩm Giàng và TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).
Các đối tượng chỉ mất từ 1-3s để bẻ khóa một chiếc xe máy.
Các đối tượng chỉ mất từ 1-3s để bẻ khóa một chiếc xe máy.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương) liên tiếp xảy ra các vụ việc trộm cắp tài sản nhà dân, trong đó có 4 vụ trộm cắp xe máy loại đắt tiền như: Yamaha Exciter và Honda SH, 1 vụ trộm cắp tiền.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Nam Sách đã chủ động xác lập Chuyên án để tổ chức đấu tranh, làm rõ. Qua xác minh, Ban chuyên án nhận thấy, nhóm trộm cắp này có từ 2 đối tượng trở lên, hoạt động “lưu động”. Do vậy, công tác điều tra dấu vết hết sức khó khăn.

Sau một thời gian xác minh, cơ quan điều tra thấy nổi lên hai đối tượng. Lê Văn Nghĩa (SN 2001, HKTT: xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng nghiện hút, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sống lang thang. Và Nguyễn Văn Quang (SN 1999, HKTT: xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) là đối tượng nghiện hút, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản thường xuất hiện ở địa phương.

Nghĩa và Quang lấy tên giả để thuê một căn nhà ở Tiền Trung (phường Ái Quốc, TP Hải Dương) làm nơi đi về. Cả 2 đối tượng này có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc, thường xuyên giao du với các đối tượng xấu trên địa bàn và khu vực lân cận.

Khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu của đối tượng, cơ quan điều tra phải chia làm nhiều mũi đi xác minh tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bắc Giang, địa bàn huyện Hoài Đức, Thường Tín (TP Hà Nội) và tại các huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Việc xác minh đã dần làm rõ hành vi của Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Quang, đồng thời làm rõ đối tượng thứ 3 có liên quan là Lê Quang Thanh (SN 2002  HKTT: xã An Sơn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Quang và Lê Quang Thanh đã thừa nhận gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản nhà dân.

Trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Nam Sách, lấy đi 4 chiếc xe máy và 3,6 triệu đồng tiền mặt; Trộm cắp một chiếc xe máy tại huyện Krông Ana (tỉnh Đăk Lăk) bán được 15 triệu đồng; Lấy cắp 4 cây hoa mẫu đơn, trị giá khoảng 20 triệu đồng ở xã Quyết Thắng (TP. Hải Dương); Trộm cắp 1 chiếc nhẫn vàng ta ở T.P Bắc Giang (Bắc Giang) bán được 5,1 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Quang quen biết từ khi cùng bị tạm giữ do hành vi vi phạm pháp luật ở một số tỉnh trong Tây nguyên. Lê Quang Thanh là đối tượng bất hảo ở địa phương, một mình Thanh gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 1 vụ lấy cắp xe máy, Thanh đã nhờ Quang dắt mối tiêu thụ.

Hiện, Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng.

Đọc thêm