Công an huyện Đông Hải bắt đối tượng truy nã và 4 đối tượng trộm cắp

(PLVN) - Thực hiện cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, ngày 17/8, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, vừa mới bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã và 4 đối tượng trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1993, ngụ tại khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). 

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy thuộc Công an huyện Đông Hải: Vào ngày 14/03/2020, Nhân cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp phương tiện xe gắn máy của ông Nguyễn Hải Ghi (ấp Minh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu). 

Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị truy nã. 

Công an Điều tra huyện Đông Hải làm việc với 3 đối tượng trộm cắp tài sản (bên phải).
 Công an Điều tra huyện Đông Hải làm việc với 3 đối tượng trộm cắp tài sản (bên phải).

Được biết, trước đó Nhân đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai (Bạc Liêu). Hiện Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nhân và đồng bọn theo qui định pháp luật.

Cùng với việc bắt đối tượng truy nã, mới đây Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy thuộc Công an huyện Đông Hải cũng bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Vũ Phúc – sinh năm 2001 và Đặng Văn Phi Dương – sinh năm 2000 (cùng ngụ tại ấp Hòa I, xã Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu); Lâm Sỹ Bel (sinh năm 1995, ngụ ấp Diêm Điền, xã Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu); Ngô Hải Đăng (sinh năm 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu). 

Các đối tượng này đã lợi dụng lúc tiểu thương không có mặt ở chợ đã cắt rào lưới B40, lẻn vào quầy hàng 3 lần để ăn cấp trái cây, khô mực và nhiều mặt hàng đông lạnh, gây hoang mang dư luận và bức xúc đối với bà con tiểu thương. 

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy thuộc Công an huyện Đông Hải tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm