Công an huyện Nghi Lộc thông tin chính thức vụ trưởng công an xã bắn chủ tịch

(PLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc vừa có thông cáo báo chí về vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9/11 tại xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An).
Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang ông Nguyễn Đình Tiến (áo trắng) trao đổi với phóng viên.
Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang ông Nguyễn Đình Tiến (áo trắng) trao đổi với phóng viên.

Thông cáo, vào lúc 15h15 phút ngày 9/11 Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo với nội dung: Tại xã Nghi Quang có tiếng súng nổ làm đồng chí Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị thương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, CQĐT Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa đồng chí Thanh vào bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra vết thương, đồng thời tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

 

Kết quả bước đầu xác định: Sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15h ngày 9/11 đồng chí Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp, gây nổ, làm đồng chí Nguyễn Đình Thanh bị thương. Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, bệnh nhân Thanh bị thương  nhẹ, đã xuất viện trong đêm 9/11. Sáng ngày 10/11 các hoạt động của UBND xã Nghi Quang diễn ra bình thường.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định của pháp luật. Sau khi điều tra làm rõ vụ việc, CQĐT công an huyện Nghi Lộc sẽ thông tin tiếp. 

Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy ra vụ nổ súng
Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy ra vụ nổ súng

Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa, sáng ngày 9/11 trả lời phóng viên ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang xác nhận có vụ việc trưởng công an xã dùng súng bắn đạn cao su bắn chủ tịch xã bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do buổi trưa Trưởng công an xã có sử dụng bia rượu với bạn bè, khi về trụ sở đã gây ồn ào và rút súng ra, ông Thanh thấy thế đến can ngăn thì bị bắn trúng người.

Theo ông Tiến thì giữa ông Nguyễn Đình Thanh và Nguyễn Ngọc Thấu không có mâu thuẫn cá nhân, chỉ là mâu thuẫn bột phát khi đi uống rượu về. Ông Thấu đã có 7 năm làm công an xã, ông Thanh có 20 năm công tác dưới nhiều vị trí, giữ chức vụ chủ tịch xã khóa đầu tiên. 

Đọc thêm