Công chức bị khởi tố vì đánh bạc, Bộ Công Thương nói gì?

(PLVN) - Bộ Công Thương cho biết, đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với một công chức thuộc bộ vì có những hành vi vi phạm pháp luật, có hiệu lực từ 12/1.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Huy - cán bộ Vụ Thị trường trong nước - để phục vụ công tác điều tra. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày 12/01/2021, do vi phạm quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Trước đó, ngày 6/1/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông có thông báo gửi chi bộ Phòng Hàng hóa dịch vụ thuộc Vụ Thị trường trong nước, thông tin về việc đang tiến hành điều tra và có quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Huy. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Huy diễn ra ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ.

Như vậy, theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Bộ Công Thương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Huy để phục vụ công tác điều tra. 

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Nguyễn Quang Huy bị khởi tố, điều tra về hành vi đánh bạc. 

Đọc thêm