Cùng nhìn nhận lại tổ chức tội phạm nguy hiểm có tên Việt Tân

(PLO) - Với những người quan tâm đến tình hình bà con người Việt ở nước ngoài, tổ chức tội phạm Việt Tân có lẽ không còn xa lạ. Nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội của cộng đồng đã đăng tải các bài viết, phóng sự và nhiều ý kiến của bà con khắp năm châu về các hoạt động lừa đảo, trốn thuế của tổ chức tội phạm này. 

          Với những người quan tâm đến tình hình bà con người Việt ở nước ngoài, tổ chức tội phạm Việt Tân có lẽ không còn xa lạ. Nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội của cộng đồng đã đăng tải các bài viết, phóng sự và nhiều ý kiến của bà con khắp năm châu về các hoạt động lừa đảo, trốn thuế của tổ chức tội phạm này.
          Với những người quan tâm đến tình hình bà con người Việt ở nước ngoài, tổ chức tội phạm Việt Tân có lẽ không còn xa lạ. Nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội của cộng đồng đã đăng tải các bài viết, phóng sự và nhiều ý kiến của bà con khắp năm châu về các hoạt động lừa đảo, trốn thuế của tổ chức tội phạm này.
          Với những người quan tâm đến tình hình bà con người Việt ở nước ngoài, tổ chức tội phạm Việt Tân có lẽ không còn xa lạ. Nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội của cộng đồng đã đăng tải các bài viết, phóng sự và nhiều ý kiến của bà con khắp năm châu về các hoạt động lừa đảo, trốn thuế của tổ chức tội phạm này.
Cùng nhìn nhận lại tổ chức tội phạm nguy hiểm có tên Việt Tân

 Là người có lương tâm, khi bị vạch mặt, tẩy chay nhiều như vậy, có lẽ phải tự biết hối lỗi, dừng hoạt động sai trái. Tuy nhiên, với bản chất “sen đầm”, “bợ đỡ” thế lực đế quốc và với dã tâm hút máu đồng bào, số cầm đầu Việt Tân tiếp tục các hoạt động chống phá trong nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân bằng thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Một trong những hàng động tán tận lương tâm là việc Việt Tân tiến hành “giết người diệt khẩu”, thủ tiêu các nhà báo đã và đang vạch trần, bóc mẽ tổ chức này. Chúng ta cùng điểm lại!

Trước tiên phải thừa nhận thực chất Việt Tân là con đẻ của đám tàn binh, bại tướng từng có nhiều nợ máu với nhân dân Việt Nam. Tiền thân của tổ chức này là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” gọi tắt là “Mặt trận” do Hoàng Cơ Minh - nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân chính quyền Việt Nam Cộng hòa và một số đối tượng chống đối, muốn khôi phục lại chế độ ngụy quyền đứng ra thành lập tổ chức tại căn cứ ở Thái Lan năm 1982, với đầy đủ cương lĩnh, điều lệ, mục tiêu. Được sự tiếp tay của các thế lực thù địch, chúng không ngừng chống phá Việt Nam trong những năm đầu thống nhất đất nước với nhiều thủ đoạn nhằm đưa người và vũ khí xâm nhập Việt Nam, tiến hành các hoạt động ám sát, gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền. Mục tiêu chính của Hoàng Cơ Minh và “Mặt trận” là móc nối với các tổ chức phản động ở trong nước, đưa người vào rừng huấn luyện rồi tung trở lại thực hiện phương châm "Trong nổi dậy, ngoài đánh vào".

Việt Tân đang tiếp tục các hoạt động chống phá trong nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân bằng thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn
Việt Tân đang tiếp tục các hoạt động chống phá trong nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân bằng thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn

Để tiến hành các hoạt động phá hoại, gây bạo loạn ở trong nước; cũng như thỏa mãn mục đích tư lợi cá nhân của các thành viên Việt Tân, tổ chức này đã không từ thủ đoạn nào, kể cả khi đã sống lưu vong ở bên Mỹ. Nạn nhân không ai khác chính là Cộng đồng người Việt ở những nơi có sự xuất hiện Việt Tân. Đê hèn và dã man nhất là việc thủ tiêu các nhà báo, những người biết rõ bản chất lừa đảo, trục lợi của chúng, muốn vạch trần trước cộng đồng, muốn trả lại sự trong sạch, yên lành cho người Việt ở hải ngoại.

Những thủ đoạn này đã bị nhiều người Việt khắp năm châu vạch trần, bóc mẽ, điển hình và khoa học nhất phải kể đến bộ phim “Terror in Little Saigon” do do chương trình truyền hình Frontline phối hợp với trang tin ProPublica, Mỹ sản xuất với nội dung điều tra vụ ám sát 05 nhà báo gốc Việt được đăng tải trên Internet (tháng 11/2015)  và mới đây nhất là cuộc họp báo ngày 17/3/2017 của Nguyễn Thanh Tú - người Mỹ gốc Việt, con của một trong những nạn nhân của Việt Tân.

Nội dung bộ phim và phần họp báo của Nguyễn Thanh Tú đã đưa ra những chứng cứ rõ ràng, đáng tin cậy về việc tổ chức ma Việt Tân đã sử dụng nhiều danh nghĩa, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin trong nước của Cộng đồng người Việt ở nước ngoài để gây quỹ; đồng thời tìm mọi cách để trốn thuế theo luật Mỹ đối với các khoản thu được, lừa gạt kiều bào trong chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Vài dòng trên đây, xin được coi là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định dựa vào Việt Tân hoặc theo Việt Tân phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân và tiếp tay cho bọn tội phạm sống bằng những đồng tiền lừa đảo, trốn thuế đáng hổ thẹn. Độc giả cũng đừng quên theo dõi tiếp các cuộc họp báo tới đây của Nguyễn Thanh Tú và rất có thể sẽ sớm được chứng kiến ngày tàn của tổ chức tội phạm khủng bố này.

Đọc thêm