Cuộc nhậu đổi một mạng người và 70 năm tù

(PLO) -Lời qua tiếng lại giữa hai nhóm thanh niên đang ngà ngà men rượu đã làm nổ ra một trận ẩu đả lớn. Một nạn nhân không may đã từ trần, 5 người còn lại sẽ nhốt mình trong cánh cửa nhà giam, đóng cửa tương lai mờ mịt của mình.
Cuộc nhậu đổi một mạng người và 70 năm tù

Mời rượu xong, xông vào ẩu đả

Vụ án xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 02/9/2012, nhóm bị cáo Giang, Trọng, Sĩ, Mua, Ri, cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Hữu Vọng, Đàm Quốc Anh, Nguyễn Tấn Đạt, Trần Minh Tuấn, Phạm Minh Triệu và Võ Hoàng Vũ tổ chức uống rượu tại quán của chị Trần Huyền Trang (thuộc ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên).
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy Phan Tuấn Kha, Trần Thị Thúy (bạn gái của Kha), Dương Trọng Ân, Trần Thanh Luân, Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Trắng và Tý ngồi uống rượu gần đó, Vọng đến uống chung. Sĩ cầm ly rượu đứng trong hàng rào lưới B40 mời Luân uống. Vọng "bắt lỗi" dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Được mọi người can ngăn, nhóm ẩu đả đã giải tán.
Tuy nhiên, trên đường về, Giang lại rủ cả nhóm cùng quay lại đánh Kha. Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 03/9/2012, khi Kha, Thúy, Ân và Luân đang uống rượu ở quán “Yến Nhi” (tổ 22, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng), Giang điện thoại cho Mua, Sĩ và Mua rủ thêm Quốc, Triệu, còn Ri điện thoại cho Trọng đến đoạn đường cua cách quán “Yến Nhi” khoảng 200m tìm cây để chặn đánh Kha.
Trọng, Giang mỗi người cầm cây vuông dài khoảng 1m, Ri, Mua, Quốc và Triệu mỗi người lấy đoạn tre dài khoảng 70cm, đợi khoảng 30 phút không thấy nhóm Kha về ngang nên cả nhóm đến gần quán “Yến Nhi”.
Giang gặp Sĩ và bảo vào quán đánh nhau với Kha, khi Kha chạy ra, cả nhóm chặn đánh. Sĩ đứng trước quán gọi Kha ra để xin lỗi. Thúy đến nói chuyện, liền bị Sĩ dùng cây đánh vào đầu, Thúy kêu la thì Kha, Ân, Luân chạy ra.
Khi đó, Giang truy hô, cầm cây xông đến đánh Kha trúng vào lưng, Kha bỏ chạy. Giang tiếp tục cùng Ri cầm cây đánh Ân, Luân chạy vào quán.
Một người mất mạng, 5 kẻ tù mọt gông
Không may cho Kha khi  chạy về hướng cầu Rạch Rích, cách quán “Yến Nhi” khoảng 40m, Trọng đuổi theo cầm cây vuông đánh trúng vùng đầu 03 cái làm Kha ngã xuống đường bất tỉnh. Mua, Sĩ và Giang cầm cây tiếp tục đánh nhiều cái vào người của Kha thì Võ Thành Được ở gần đó tri hô, cả nhóm ném hung khí xuống kênh và bỏ trốn.
Ngày 06 đến ngày 11/9/2012, Trọng, Ri, Mua, Giang và Sĩ đến công an đầu thú và bị khởi tố điều tra. Riêng Kha được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị, đến ngày 14/11/2012 ra viện, về nhà tiếp tục điều trị đến ngày 07/6/2013 thì tử vong.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, hung hãn. Riêng bị cáo Giang còn phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “xúi giục người chưa thành niên phạm tội”.

Đọc thêm