Cướp mạng người khác vì bênh em, anh “kéo” bạn vào tù

(PLO) - Nghe tin em trai bị đánh chảy máu đầu, Thanh vội vã về nhà xem sự tình ra sao. Nghe em trai kể lại sự việc, Thanh ấm ức, bảo bạn đi lấy "đồ" để rồi cả nhóm kéo nhau vào tù. 
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Trưa 18/12/2013, Nguyễn Như Quế Anh gặp Cao Xuân Thủy (SN 1990, Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ Antại thị trấn Kim Sơn (Nghệ An). Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Quế Anh dùng đá ném vào đầu Thủy gây chảy máu. Thủy được đưa đi sơ cứu vết thương trên đầu. 
Nghe tin em trai bị đánh, Cao Xuân Thanh (SN 1986 - anh trai Thủy) cùng Phạm Văn Phúc (SN 1985, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong) vội về nhà xem. Nghe Thủy kể lại sự việc bị Quế Anh dùng đá ném chảy máu đầu, Cao Xuân Thanh bảo Phúc “đi lấy mấy cái đồ” rồi ra vườn lấy một khẩu săm lét giấu vào áo. Sau đó, Thanh dùng xe máy chở Thủy và Phúc đến nhà Quế Anh để “nói chuyện”. 
Gặp nhau tại nhà Quế Anh, cả nhóm xảy ra cãi cọ, Quế Anh chạy vào nhà cầm một thanh kiếm ra chém trúng đầu Thủy khiến Thủy ngã xuống đất. Thanh thấy em trai bị chém liền rút súng mang theo bắn Quế Anh khiến nạn nhân tử vong. 
Gây án xong, Cao Xuân Thanh và Phạm Văn Phúc lên xe máy bỏ trốn, đến ngày 19/12/2013 cả hai đến Công an huyện Quế Phong đầu thú. 
Người nhà bị hại “vây” cổng Tòa án tỉnh với băng rôn khẩu hiệu.
Người nhà bị hại “vây” cổng Tòa án tỉnh với băng rôn khẩu hiệu. 
Tại phiên xét xử ngày 14/7, đại diện hợp pháp của người bị hại cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm và truy tố không đúng tội danh... Bên cạnh đó, khi rời khỏi phòng xét xử, lực lượng hỗ trợ tư pháp thuộc Phòng Cảnh sát Hỗ trợ Tư pháp và Thi hành án hình sự (PC 81); Cảnh sát Cơ động (thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Nghệ An) bị một số người nhà bị hại ném di ảnh nạn nhân lên xe và trèo lên xe lôi kéo, xô xát với cảnh sát. 
Trong phiên xét xử sáng qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông Công an TP.Vinh, Phòng PC 81 Công an Nghệ An được tăng cường để bảo vệ phiên tòa. Để đảm bảo an ninh trật tự và sự tôn nghiêm nơi công đường, lực lượng bảo vệ chỉ cho phép những người có giấy triệu tập của Tòa án vào dự như người nhà, bố mẹ, anh chị em ruột bị hại. Còn những người khác phía bị hại Nguyễn Như Quế Anh không có giấy triệu tập phải đứng ngoài, nhóm người này đã chửi bới, la hét phản đối. 
Sau thời gian nghị án, sáng 22/7 HĐXX tuyên phạt Cao Xuân Thanh mức án tù chung thân, Phạm Văn Phúc 7 năm tù về tội “Giết người”. Cao Xuân Thủy 24 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình bị hại đã phản đối, cùng với những người khác tập trung tại cổng Tòa án chặn xe chở phạm nhân, chửi bới. 
Nhóm người này còn kéo đến trụ sở UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục phản đối và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra lại vụ án.

Đọc thêm