Đã bắt được tội phạm hiếp dâm trốn trại ở Gia Lai

(PLVN) - Sau nhiều ngày trốn trại, Nguyễn Ngọc Nghĩa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ẩn náu tại khu vực cách nơi giam giữ khoảng 2 km.
Đã bắt được tội phạm hiếp dâm trốn trại ở Gia Lai

Cụ thể, ngày 25/8, cơ quan chức năng cho biết vừa bắt được phạm nhân Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986, trú TP. Kon Tum) khi y đang lẩn trốn cách nơi giam giữ khoảng 2km.

Nghĩa là phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), đóng ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) ngày 20/8. Hắn đang trong thời gian thi hành án phạt 19 năm tù về tội 'Hiếp dâm' và 'Hiếp dâm trẻ em'.

Ngay khi phát hiện Nghĩa đang lẩn trốn tại vị trí cách phân trại số 3 khoảng 2km, lực lượng nghiệp vụ thuộc Trại giam Gia Trung đã bắt khẩn cấp.

Phạm nhân Nguyễn Ngọc Nghĩa vừa trốn Trại giam Gia Trung (Ảnh: Công an cung cấp).
Phạm nhân Nguyễn Ngọc Nghĩa vừa trốn Trại giam Gia Trung (Ảnh: Công an cung cấp). 

Trước đó, Nghĩa bị Tòa án nhân dân Đắk Lắk tuyên phạt 16 năm tù và bị Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh (Phú Yên) tuyên phạt 3 năm tù lần lượt về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Hiếp dâm”, tổng hình phạt là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 17/11/2012, Nghĩa dùng dao và kim tiêm khống chế chị L.T.C.L. (SN 1990, trú xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) để hiếp dâm. Chị L. chống cự quyết liệt, giật được dao của Nghĩa và tri hô nên Nghĩa đã bỏ chạy thoát thân.

Chưa dừng lại, Nghĩa tiếp tục khống chế, hiếp dâm cháu T.T.L. (SN 2001, trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) và bị công an bắt giữ.

Đọc thêm