Đà Nẵng: Cuối năm, phá nhiều chuyên án ma túy lớn

(PLO) - Ngày 21/1, Phòng cảnh sát ma túy (PC 47, Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Đình Luyện (SN 1980, HKTT xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thụy Vân Dung (SN 1983, HKTT tại An Ninh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. 
Đối tượng Vũ Đình Luyện bị tạm giam trong chuyên án ma túy vừa được lực lượng PC 47 điều tra
Đối tượng Vũ Đình Luyện bị tạm giam trong chuyên án ma túy vừa được lực lượng PC 47 điều tra

Trước đó, qua một thời thời gian điều tra, theo dõi, lúc 20 giờ 30 phút ngày 19/1, trinh sát Đội 3 (PC 47) bất ngờ ập vào phòng 201, khách sạn V.C (đường Hà Bổng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và bắt quả tang 2 đối tượng Luyện và Dung đã có hành vi mua bán chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường khoảng 300 gam ma túy dạng bột dùng để ép thành viên thuốc lắc (ước tính khi cho vào khuôn dập thành viên nén được khoảng 1.200 viên); 38 viên thuốc lắc thành phẩm, 1 gói ketamine (hàng khay), 2 dụng cụ dùng để dập ép ra các viên thuốc lắc, 1 cây búa, 1 cân điện tử... 

Phòng PC 47 đã tiến hành tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Với thành tích triệt phá chuyên án ma túy này, ngày 20/1, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. đã đến chúc mừng, động viên, thăm hỏi và thưởng cho Ban chuyên án PC 47 10 triệu đồng.

Cũng trong ngày 20/1, nhằm ra quân tấn công tội phạm bảo vệ tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Đội cảnh sát ma tuý Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma tuý lớn.

Đối tượng Quách Thanh Hải vừa bị Công an Sơn Trà bắt quả tang
Đối tượng Quách Thanh Hải vừa bị Công an Sơn Trà bắt quả tang

Theo đó, trong quá trình nắm tình hình, trinh sát, rà soát các đối tượng có biểu hiện tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma tuý trên địa bàn, lực lượng điều tra phát hiện đối tượng Quách Thanh Hải (SN 1980, ngụ P509 Chung Cư A3, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có hoạt động về mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau một thời gian đưa vào diện quản lý, đến tối ngày 20/1, Đội phát hiện đối tượng Quách Thanh Hải đang điều khiển xe mô tô trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) nên tiến hành theo dõi. Khi đối tượng đi đến vòng xuyến Lê Độ và Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), gặp đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, ngụ phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ). Trong lúc Hải đang móc trong túi áo ra 1 tép heroin (gói trong gói giấy màu vàng) kích thước 1x2cm đưa cho Hải, các trinh sát ma túy quận Sơn Trà phối hợp với Công an quận Thanh Khê bắt quả tang. Khám xét tại chổ, thu giữ trên người Hải 8 tép ma tuý. Tiếp tục kiếm tra khẩn cấp nhà Hải, Công an phát hiện thêm 8 gói ni (trọng lượng 40g) ma túy; 1 cân tiểu ly và một số tang vật liên quan. 

Đây là một phần trong chuyên án K17 của lực lượng Cảnh sát điều tra về ma tuý Công an quận Sơn Trà xác lập và đang tiếp tục đấu tranh, khám phá.

Đọc thêm