Đâm chết anh ruột rồi vào nhà cố thủ

(PLVN) - Do mẫu thuẫn từ trước, Nguyễn Thanh Tùng dùng dao (loại cây mác) dài khoảng 56cm xông đâm nhiều nhát làm anh trai tử vong ngay tại chỗ.

Chiều 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1971, cư trú ấp An Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 3/3/2021, ông Nguyễn Văn Chưa (là anh ruột của Tùng, sinh năm 1961, cư trú địa phương) đang kéo dây nước để tưới cây kiểng phía sau nhà.

Bất ngờ, Nguyễn Thanh Tùng từ trong nhà bếp nhà mình mở cửa và cầm theo cây dao (loại cây mác) dài khoảng 56cm xông tới chỗ ông Chưa đâm nhiều nhát làm ông Chưa tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau khi gây án Tùng cầm dao đi rửa và vào nhà cố thủ.

Đối tượng Tùng và hung khí.
Đối tượng Tùng và hung khí. 

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và đã bắt giữ đối tượng Tùng ngay sau đó.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng Tùng khai nhận do có mâu thuẫn trong cuộc sống với nhau từ trước nên đã ra tay sát hại ông Chưa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm