Đâm một phụ nữ rồi gọi mẹ lên chăm vẫn lĩnh án nặng

(PLO) - TAND tỉnh Nghệ An sáng 16/6 đưa bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, trú tại xã Nghi Phú,TP.Vinh, Nghệ An) ra xét xử về tội giết người; Hồ Ngọc Thích (SN 1986, trú tại Hồng Sơn, TP.Vinh) tội không tố giác tội phạm.
Đâm một phụ nữ rồi gọi mẹ lên chăm vẫn lĩnh án nặng
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 21h ngày 25/7/2014, Nguyễn Văn Thắng và Hồ Ngọc Thích đi chơi và có sử dụng ma túy đá, đến đường Phan Bội Châu gần Ga Vinh thì đi vào dãy trọ trộm một con dao. 
Khi về đến trước đoạn số 2 đường Nguyễn Sỹ Sách, Thắng thấy chị Trần Thị Tú Anh (SN 1975, trú tại Nghi Phú, TP.Vinh), do có mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ nên Thắng và chị Tú Anh cãi nhau. Trong lúc giằng co, Thắng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị này. 
Nguyễn Văn Thắng trước vành móng ngựa
 Nguyễn Văn Thắng trước vành móng ngựa
Bị thương nặng, chị Tú Anh gục xuống, Thắng cùng Thích đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Thắng gọi mẹ đẻ lên chăm sóc nạn nhân. Còn Thắng nhờ Thích chở vào Hà Tĩnh, vì không nói địa điểm đến nên Thích dùng xe máy chở Thắng vào đến Quảng Bình rồi Thích bắt xe khách về TP.Vinh.
Chị Trần Thị Tú Anh choáng do mất máu và suy hô hấp nặng, tử vong sau đó. Thắng biết tin chị Tú Anh chết đã bỏ trốn và bị cảnh sát ra quyết định truy nã. Ngày 4/12/2014, Nguyễn Văn Tháng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn. 
Gia đình bị hại và di ảnh nạn nhân tại phiên tòa
 Gia đình bị hại và di ảnh nạn nhân tại phiên tòa
Trong thời gian Thắng trốn khỏi địa phương, Hồ Ngọc Thích biết rõ Thắng là người gây nên cái chết của chị Tú Anh nhưng vẫn không đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc. Ngày 18/12/2014, Thích bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh về tội mua bán trái phép chất ma túy thì mới viết đơn tố cáo Nguyễn Văn Thắng đâm chết chị Tú Anh. 
Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Thắng bị TAND thành phố Vinh tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy năm 2007. Năm 2011, Thắng tiếp tục bị TAND TP.Vinh phạt 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thi hành án xong cuối năm 2013. 
Năm 2003, Thắng còn bị TAND TP.Vinh hai lần phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
Thắng và Thích nhận bản án trước vành móng ngựa
 Thắng và Thích nhận bản án trước vành móng ngựa
Riêng về bị cáo Thích năm 2011 bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2014 bị tuyên phạt bản án 27 tháng tù giam cho tội mua bán trái phép chất ma túy.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 20 năm tù giam về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền tổn thất tinh thần cho phía gia đình bị hại 69 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân 1 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi. 
Còn Hồ Ngọc Thích, với tội không tố giác tội phạm, bị HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam, cộng với bản án 27 tháng tù giam cho tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt phải thi hành án là 45 tù giam. 

Đọc thêm