Đâm người yêu, nam thanh niên lĩnh 13 năm tù

(PLO) -Xuất phát từ việc người yêu cũ mình có bạn trai khác và không yêu mình nữa. Nam đã dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát…

Theo cáo trạng VKS, Đỗ Văn Nam có quan hệ tình cảm với Trần Thị Hồng (Sn 1994, ở xóm Tuần, xã Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên) từ tháng 9/2012. Đến tháng 6/2013 chị Hồng có bạn trai khác không còn yêu Nam nữa.

Nam liên tục gọi điện và nhắn tin đe dọa Hồng: “Hồng không yêu Nam nữa thì hai đứa cùng chết” và nhiều lần đi tìm Hồng để đe dọa. Gia đình Hồng nhiều lần trực tiếp đến nói chuyện với bố mẹ Nam để giáo dục con mình. Vì biết người mình yêu là công nhân Công ty Sam Sung – Yên Phong  và thường được công ty đưa đón bằng xe ô tô tại bãi xe thôn Bình An, Trung Giã, Sóc Sơn nên Nam có ý định tìm gặp và níu kéo.

Hối lỗi muộn màng của bị cáo Nam tại tòa.
 Hối lỗi muộn màng của bị cáo Nam tại tòa.

Khoảng 6h ngày 15/9/2013 Nam đi xe máy từ nhà đến điểm đưa đón công nhân  và mang theo con dao nhọn (loại dao gập) để ở túi quần bên phải. Đến 9h cùng ngày, Nam thấy Hồng đi từ bãi xe đi lên điểm đón xe bus để về nhà.

Thấy vậy, Nam đi xe máy đến nói với Hồng để đưa về và nói chuyện nhưng Hồng không đồng ý. Khi Hồng chạy vào quán bánh mỳ gần đó, bất ngờ Nam dựng xe chạy vào kéo tay Hồng ra ngoài. Sau một hồi giằng co, Nam dùng tay trái rút ngay con dao trong túi quần rồi liên tiếp 3-4 nhát nhưng chỉ trúng 1 nhát vào bụng trái và 1 nhát vào bụng phải nạn nhân.

Nghĩ là Hồng sẽ chết nên Nam cầm dao chạy ra xe máy rồi bỏ chạy. Cùng lúc đó, chủ quán bánh mỳ thấy vậy chạy ra đưa Hồng đi cấp cứu đồng thời gọi cho người nhà nạn nhân. Rất may được cấp cứu kịp thời nên Hồng đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi về nhà, Nam đã khai thật với bố mình. Sau đó được gia đình động viên nên Nam đã chủ động ra đầu thú. Vì đã phạm tội Giết người theo quy định nên HĐXX tuyên phạt Nam mức án 13 năm tù giam.

Tại phiên tòa 2/4, bị cáo Đỗ Văn Nam đã khai nhận toàn bộ sự việc đồng thời ăn năn trước gia đình nạn nhân. 

Đọc thêm