Đâm trọng thương 2 người sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (28/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hùng (SN 1990, trú tại khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h45 phút ngày 9/10/2020, Thái Nguyễn Kỳ Trân (SN 1986, trú tại khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên) thấy Nguyễn Trí Đức và chị Huỳnh Thị Tuyết Mai cùng trú tại địa phương, cãi nhau do va quẹt xe, Trân đi đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với Đức. 

Nguyễn Phương Hùng tại cơ quan Công an.
Nguyễn Phương Hùng tại cơ quan Công an. 

Sau đó, Đức lấy xe bỏ đi, được khoảng 5 phút Đức chở theo Ngô Hồng Sơn (SN 1998) và Ngô Nhựt Minh (SN 1994) quay lại. Đức đi đến dùng tay đánh vào mặt Trân 1 cái, Trân chạy về nhà gần đó cho mọi người biết, rồi cùng Nguyễn Phương Hùng và một vài người khác quay lại đánh Đức. 

Trong lúc 2 bên xô xát, Hùng bị đánh nên tức giận chạy về tiệm sửa xe của Trân gần đó lấy một con dao Thái Lan, quay lại đâm Sơn và  Đức gây thương tích. 

Sau đó, Sơn và Đức được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời. Theo bản kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật do thương tích Hùng gây ra đối với Đức là 17% và Sơn là 6%. 

Tại cơ quan Công an, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Đọc thêm