Đánh chết bạn vì bị “chê” đi làm muộn

(PLO) - Ngày 9/7, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, một vụ án mạng khiến một người thợ hồ tử vong vừa xảy ra trên địa bàn, sau hơn 2 giờ gây án hung thủ đã đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.
Lê Văn Hồng tại CQĐT
Lê Văn Hồng tại CQĐT

Theo đó, vào khoảng 7h30 phút sáng 9/7 do mâu thuẫn cá nhân trong lúc xây nhà tại nhà ông Mạnh Xuân Hương, xã Nghi Phú (TP Vinh), Lê Văn Hồng (SN 1965, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) dùng xà beng đâm vào sườn trái anh Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1966, cùng trú ở Nghi Vạn). Do quá bất ngờ không chống trả kịp, anh Nguyễn Ngọc Hòa tử vong tại chỗ, riêng Lê Văn Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Vụ việc được trình báo chính quyền và cơ quan công an, Công an TP.Vinh phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ ban đầu truy bắt đối tượng. 

Một tổ công tác đến gia đình vận động người thân khuyên Hồng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Vào 10h sáng ngày 9/7, Lê Văn Hồng đã đến cơ quan công đầu thú. Tại CQĐT Lê Văn Hồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình gây ra.

Theo đối tượng khai nhận, cả nạn nhân và mình là bạn trong xã, làm cùng một nhóm thợ xây nhiều năm nay. Sáng 9/7, vì ông Hồng đi xây muộn nên khi tới nơi làm việc thì bị ông Hòa nói “đi làm muộn rứa thì về rấp đi”.

Bực tức vì câu nói khó nghe này, Hồng cầm cây xà beng dài 60cm vụt một cái vào người  của ông Hòa. Không ngờ, cú đánh trúng sườn trái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc được công an thành phố hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm