“Đi khách” 200USD “má mì” kiêm gái bán dâm lĩnh án

(PLO) - “Đồng nghiệp” khai nhận sẽ phải cắt lại 1 triệu đồng tiền môi giới, Hương không nhận tội và đã làm đơn kháng cáo.
Bị cáo Trần Thị Thu Hương
Bị cáo Trần Thị Thu Hương

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15h ngày 9/12/2015, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Ba Đình tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn phường Trúc Bạch đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trước khi bị bắt, Trần Thị Thu Hương (SN 1987, trú ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) được một người nhắn tin  đặt vấn đề mua bán dâm khi đang trên xe khách ra Hà Nội.

Qua trao đổi, Hương đồng ý dẫn theo 2 gái bán dâm cùng mình để đi phục vụ khách với giá 200 USD. Trong đó, 2 gái bán dâm kia sẽ phải trả cho Hương 1 triệu đồng tiền công môi giới. Khi đang “mây mưa” với nhau thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang

Với hành ở trên, Hương bị TAND quận Ba Đình xử phạt 40 tháng tù về tội Môi giới mại dâm theo điểm e, khoản 2, Điều 255 - BLHS. Sau đó, Hương làm đơn kháng cáo.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hương không đưa được ra chứng cứ, tình tiết nào mới đồng thời còn quanh co chối tội nên HĐXX đã quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Đọc thêm