Đi máy bay từ Sài Gòn ra Nghệ An mua ma túy để chữa bệnh hiểm nghèo

(PLVN) - Nguyễn Ngọc Thạch khai do bị bệnh viêm gan siêu vi B, C mãn tính nên đã tìm mua ma túy để giảm đau. Sau khi thử 2 loại ma túy, Thạch thấy hồng phiến đau hơn nên đem đi trả thì bị công an bắt giữ. 
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1976), trú Quận 9, TP. Hồ Chí Minh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Thạch là đối tượng “nhẵn mặt” tại tòa khi từng 4 lần bị đưa ra xét xử về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và mua bán ma túy....

Khoảng năm 2016, Thạch phát hiện bị bệnh viêm gan siêu vi B, C mãn tính nên chạy chữa khắp nơi. Trong các loại thuốc, Thạch tìm đến ma túy nhằm giảm cơn đau. 

Khoảng tháng 3/2020, trong một lần đi tìm mua thuốc chữa bệnh gan, Thạch quen biết người đàn ông quê Nghệ An, hai bên trao đổi số điện thoại của nhau. 

Ngày 26/7/2020, người đàn ông quê Nghệ An đã giới thiệu cho Thạch A Ni để mua ma túy. Hôm sau, Thạch đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Nghệ An để mua 30 triệu đồng tiền ma túy của A Ni. 

Tối 29/7, A Ni bán cho Thạch 30 gói ma túy hồng phiến (589,13 gam), 1 gói ma túy Heroin (2,87 gam). 

Khi về khách sạn, Thạch lấy 2 loại ma túy ra sử dụng thì thấy heroin hút vào giảm đau còn ma túy hồng phiến thì đau hơn nên gọi điện cho A Ni trả lại hồng phiến.

Trưa hôm sau, Thạch cầm ma túy hồng phiến đi trả lại cho A Ni thì bị công an Nghệ An bắt giữ. Sau đó, Thạch đã tự giao nộp ma túy heroin cất giấu trong nhà nghỉ cho cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì bị bệnh nên mua ma túy về sử dụng để cắt cơn đau. Về 10 chiếc điện thoại mà cơ quan điều tra thu giữ được, bị cáo khai trước đó đã cắm của người thân, mới chuộc lại. Bị cáo trình bày hoàn cảnh bệnh tật, sức khỏe yếu để xin tòa giảm nhẹ hình phạt. 

Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thạch 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đối với người bán ma túy, do Thạch không biết địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để xử lý. 

Đọc thêm