Điện Biên: Bắt giữ 10 bánh heroin và 4000 viên ma túy tổng hợp

(PLO) -  Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do hai đối tượng Vừ A Chua và Vừ A Dỉa cầm đầu với số lượng ma túy cực lớn.
Ngày 23/10, Cục Phòng chống tội phạm về Ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho hay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Vào hồi 14h30 ngày 20/10, tại khu vực Púng Min (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phòng Phòng chống tội phạm về Ma túy và Đồn Biên phòng Pa Thơm phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC47, Công an tỉnh Điện Biên) bắt đối tượng Vừ A Chua và Vừ A Dỉa (đều ở bản Xốp Hùn, huyện Mường Lày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào). Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin và 4000 viên ma túy tổng hợp.
Được biết, hai đối tượng Vừ A Chua và Vừ A Dỉa nằm trong đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đây là chuyên án đã được xác lập từ đầu năm 2014, mọi di biến động của các đối tượng đã bị theo sát. Khi hai đối tượng đến địa phận bản Púng Min, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hiện PC47 Điện Biên đang thụ lý và mở rộng điều tra vụ án./.

Đọc thêm