Điều tra bổ sung vụ cháu dùng búa đánh chết cô ruột

(PLVN) - Dù bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng vụ án còn nhiều vấn đề khúc mắc, không thể làm rõ được tại tòa nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngày 13/5, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trung Kim Phong (SN 1996, ngụ quận 8, TP HCM) về tội Giết người.

HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung với bị cáo Phong
HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung với bị cáo Phong

Theo cáo trạng, Phong sống chung nhà với bà H (cô ruột của Phong) tại phường 12, quận 8. Chiều 27/4/2019, bà H đang ngồi đánh máy vi tính tại nhà thì Phong đi về. Nhớ lại chuyện trước đây từng bị bà H mắng, Phong lấy một cây búa tiến đến hành hung từ phía sau khiến bà H tử vong.

Sau khi gây án, Phong gọi điện thoại cho Công an TP HCM trình báo và bị bắt giữ để điều tra. Phong bị VKSND TP HCM truy tố về tội Giết người, hành vi có tính chất côn đồ.

Tại phiên tòa, Phong khai gia đình sống với bà H từ nhỏ và không xảy ra mâu thuẫn nào lớn. Riêng Phong nhiều lần bị bà H la mắng, mâu thuẫn dồn nén nên thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Theo Phong, ngày bị cáo gây án, ở nhà chỉ có Phong, em gái Phong và bà H. Khi thấy bà H ngồi trước máy tính, bị cáo tức chuyện cũ nên lấy búa đánh bà H. Em gái bị cáo chỉ biết chuyện khi công an đến nhà xác minh theo cuộc gọi của Phong.

Dù Phong thừa nhận tội mà bản thân gây ra, tuy nhiên chủ tọa phiên tòa cho rằng, lời khai này của Phong không phù hợp với diễn biến tâm lý tội phạm, cần được làm rõ thêm.

Ngoài ra, HĐXX cũng đánh giá vụ án còn nhiều vấn đề khúc mắc, không thể làm rõ được tại tòa nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đọc thêm