Điều tra mở rộng vụ án trộm cắp tiệm vàng liên tỉnh

(PLO) - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen một số đơn vị và công an địa phương đã phối hợp điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn và Hà Tĩnh. 
Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Năm
Cơ quan Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Năm

Theo đó, ngày 20/12/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (TTXH); Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lai Châu phối hợp điều tra làm rõ vụ án, bắt 1 đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn và Hà Tĩnh; giá trị tài sản trộm cắp gồm 300 cây vàng, 1.200 chỉ vàng và hơn 04 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả  trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt là dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Đối tượng bị bắt trong chuyên án này là Nguyễn Văn Năm (31 tuổi, trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có 1 tiền án và 4 lệnh truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm