Điều tra nghi án “con giết cha”

Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phan Văn Dũng (SN 1968, trú tại thôn Thanh Khê, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sau khi xô xát với con trai khiến nạn nhân tử vong với 2 nhát đâm trên cổ và vai.

Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phan Văn Dũng (SN 1968, trú tại thôn Thanh Khê, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sau khi xô xát với con trai khiến nạn nhân tử vong với 2 nhát đâm trên cổ và vai.

Tối 12/4, ông Dũng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới với 2 nhát đâm ở cổ và vai trái. Vết đâm ở cổ đã làm đứt động mạch cảnh khiến nạn nhân tử vong ngoại viện. 

Theo gia đình nạn nhân khai báo, các vết thương trên người nạn nhân là do tự tử nhưng người dân địa phương lại cho rằng giữa ông Dũng và con trai là Phan Văn Cảm (SN 1994) đã xảy ra xô xát vào tối 12/4 dẫn đến hậu quả đáng tiếc. 

Cơ quan chức năng đã thuyết phục nhưng gia đình nạn nhân vẫn kiên quyết từ chối không cho tiến hành việc khám nghiệm tử thi. 

Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tử vong này.

Văn Được

Đọc thêm