Điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 4

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Võ Quốc Việt (SN 2002, ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch), là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Quảng Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Võ Quốc Việt (SN 2002, ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch), là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Quảng Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo ông Bùi Thanh Xuân (SN 1947, ông ngoại và là người nuôi dưỡng cháu Việt), khoảng 15h30 ngày 8/1/2012, cháu Việt đang chơi ở đường liên thôn gần nhà thì bị cháu Bùi Huy Hoàng (SN 2000, là học sinh lớp 6 Trường THCS xã Quảng Hưng) đánh và bóp cổ dẫn đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cháu Việt bị chóng mặt, buồn nôn, tức ngực.

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai cháu bé là do cháu Việt bị mất 2.000 đồng và nghi cháu Hoàng lấy. Bức xúc trước nghi vấn này, cháu Việt đã đánh cháu Hoàng.

Đến ngày 9/1, cháu Việt vẫn đi học và vẫn có triệu chứng nêu trên. 16h30 cùng ngày, cháu Việt đạp xe đến nhà ông nội nhưng bị bất tỉnh giữa đường. Sau đó, cháu bé đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Trung tâm Pháp y - Y khoa tỉnh Quảng Bình mổ tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Võ Quốc Việt.

Hưng Nguyễn

Đọc thêm