Điều tra vụ con trai đánh chết bố đẻ khai báo là do tai nạn

(PLVN) - Ngày 18/8, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ một vụ giết người, nạn nhân là bố đẻ của hung thủ, nhưng phía gia đình khai báo tử vong do tai nạn giao thông.
Hình minh họa
Hình minh họa

Trước đó, đêm 20/7, Vi Văn Th. (16 tuổi, trú tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) và bố đẻ là ông Vi Văn D. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, không kiềm chế được nên Th. đã dùng chiếc cào đánh mạnh vào đầu ông D. khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông D. trình báo với Công an xã Thạch Ngàn nguyên nhân ông D. tử vong là do bị tai nạn. Nghi ngờ sự việc có nhiều khuất tất, Ban Công an xã Thạch Ngàn đã báo cáo Công an huyện Con Cuông về vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vi Văn D. không phải do tai nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với các bằng chứng thu thập được, phía gia đình đã thừa nhận ông D. tử vong là do bị con trai đánh, nhưng vì muốn con trai được thoát tội nên đã khai báo sai sự thật.

Cảnh sát đã triệu tập để đấu tranh, tại CQĐT Vi Văn Th. đã khai nhận dùng cào đánh bố dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an huyện Con Cuông đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý. 

Đọc thêm