Đình chỉ vụ án Chi cục trưởng THADS TP.Thanh Hóa bị đầu độc bằng Cyanua

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ vụ án, do kẻ chủ mưa gây ra vụ đầu độc Cyanua vào rượu khiến Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong cũng đã chết.
Đình chỉ vụ án Chi cục trưởng THADS TP.Thanh Hóa bị đầu độc bằng Cyanua

Ngày 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã đình chỉ vụ án đầu độc bằng Cyanua khiến ông Đặng Phạm Viên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa tử vong theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 77 ngày 21/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong vụ án này có 2 người chết là ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, trú tại đường Trịnh Thị Ngọc Lữ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, trú tại đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa).

Theo công an, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Trần Xuân Minh nảy sinh ý định đầu độc vợ là bà Lê Thị Phương.  Khoảng 17h15 ngày 19/4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu, nơi bà Phương làm việc rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại công ty. Khoảng 12h20 ngày 20/4, có 6 người cùng ăn trưa, uống rượu tại Công ty Á Âu gồm: ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi), Chi cục trưởng Chi Cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa; ông Nguyễn Ngọc Thọ (39 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu; ông Lê Chiến Thắng (36 tuổi); bà Lê Thị Hòa (35 tuổi); bà Trương Thị Xuyến (SN 1988) - cùng trú TP Thanh Hóa và bà Lê Thị Phương. Khi mọi người đưa rượu ra rót, ông Viên, ông Thọ, bà Xuyến uống trước thì có dấu hiệu của trúng độc nên được đưa đi cấp cứu. Ông Viên tử vong ngay sau đó, 2 nạn nhân còn lại được cứu sống.

Sau khi biết tin, Minh liền đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3, uống 1 cốc chất lỏng có độc chất pha sẵn. Khi được phát hiện và đưa đi cấp cứu, Minh đã tử vong. Kết quả kiểm tra mẫu rượu tại Công ty Á Âu, công an xác định có chất độc Cyanua. Quá trình điều tra, công an xác định Trần Xuân Minh là hung thủ và cũng là nghi phạm duy nhất của vụ án.

Đọc thêm