Đôi bạn vào tù khi đi “hòa giải“

(PLO) - Ngày 4/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Diệp Văn Mỹ (SN 1991, ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) 8 năm tù về tội “Giết người” (chưa đạt) và Võ Văn Tài Anh (SN 1983, cùng ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Do mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Đức Thịnh nên khoảng 22h ngày 21/10/2013, sau khi uống rượu ngà ngà say, Mỹ và Tài Anh chủ động đi tìm anh Thịnh để giảng hòa. Khi thấy Thịnh với Cao Chí Huấn tại khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Mỹ đến nói chuyện, mục đích làm lành nhưng Huấn lại cho rằng Mỹ đến gặp và đánh Thịnh nên chạy xe máy về nhà cách đó khoảng 1,5km báo cho Cao Chí Hướng (anh ruột Huấn) và Phan Chí Hào (anh họ của Hướng) biết sự việc. Nghe Huấn báo tin, chưa rõ sự thể thế nào nhưng Hào và Hướng mỗi người lấy một con dao dài khoảng 30-40 cm làm hung khí, Huấn điều khiển xe gắn máy chở cả hai đến gặp Mỹ, Tài Anh cùng nhóm thanh niên. 
Lúc Huấn dừng xe, Hướng, Hào nói chuyện với Mỹ dẫn đến cự cãi. Chỉ chờ có thế, Hướng cầm dao đuổi đâm, Mỹ bỏ chạy khoảng 15 m, Hướng quay lại cự cãi và bị Tài Anh nhặt cục gạch (loại gạch ống) ném trúng vào vùng thái dương phải làm Hướng ngã xuống đường. Thấy thế Hào bỏ chạy, Tài Anh tiếp tục cầm gạch ống ném trúng vào vùng đầu của Hào. 
Hướng bị thương vào đầu gây choáng nên được nhóm bạn đỡ ngồi dậy. Tuy nhiên Mỹ đã chạy tới, tay phải cầm gạch ống đập mạnh vào đỉnh đầu và dùng chân phải đá nhiều cái vào vùng hông, đùi trái của Hướng. Được can ngăn, Mỹ tiếp tục nhặt gạch thẻ ném Huấn trúng vào vùng chân. Hướng được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 11/11/2013 thì ra viện, nhưng bị tỷ lệ thương tật chung là 65%. Với hành vi trên, Mỹ bị khởi tố, điều tra về tội “Giết người”; Tài Anh bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử  TAND tỉnh An Giang nhận định Võ Văn Tài Anh đã có hành vi dùng gạch ném trúng vào thái dương phải của Cao Chí Huấn gây thương tật 36% là phạm tội “Cố ý gây thương tích”, còn Diệp Văn Mỹ tiếp tục dùng gạch đập vào đỉnh đầu nhằm giết chết Cao Chí Hướng. Việc Hướng không chết và bị thương tật 45% là do được can ngăn, cứu chữa kịp thời, nên đã tuyên phạt mức án như trên.

Đọc thêm