Đôi tình nhân mang súng AK vận chuyển heroin

(PLO) -  Ngày 8/6, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết vừa phá chuyên ma túy bắt giữ hai đối tượng sử dụng súng AK mang theo 290 gam heroin, 1228 viên hồng phiến đi tiêu thụ
Ngày 8/6, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa phá chuyên ma túy bắt giữ hai đối tượng sử dụng súng AK  và 21 viên đạn mang theo 290 gam heroin, 1228 viên hồng phiến đi tiêu thụ.
Ngày 8/6, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa phá chuyên ma túy bắt giữ hai đối tượng sử dụng súng AK  và 21 viên đạn mang theo 290 gam heroin, 1228 viên hồng phiến đi tiêu thụ.
Đôi tình nhân bị bắt tại CQĐT
Đôi tình nhân bị bắt tại CQĐT

Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy đang diễn ra trên địa bàn, các trinh sát được cử để nắm bắt thông tin và hoạt động của đường dây.

Ban chuyên án xác định được hai đối tượng trong đường dây là Lô Thị Mùn (SN 1979, trú tại xã Yên Tĩnh, Tương Dương, Nghệ An) và Hờ Dúa Chò (SN 1970, trú tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Tang vật thu giữ trong vụ án
Tang vật thu giữ trong vụ án 

Qua tìm hiểu thì được biết hai đối tượng sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Mùn, từng dựng lán, sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đồi Pu Muộng, bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh. Khi bị lực lượng chức năng truy quét, đã trốn vào rừng hoạt động, thời gian gần đây quay trở lại tổ chức mua bán ma túy lưu động.

Ngày 7/6, Ban chuyên án nắm được tình khi Chò và Mún xuất hiện tại khu vực xã Yên Tĩnh để giao dịch một chuyến hàng lớn nên đã tổ chức triển khai mật phục vây bắt. Khi hai đối tượng xuất hiện, trinh sát trong ban chuyên án đã ập đến bắt quả tang, phát hiện thu giữ 290 gam heroin, 1228 viên hồng phiến, 01 khẩu súng AK, 21 viên đạn, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ, 2 cân tiểu ly…

Hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam bán để kiếm lời thì bị bắt giữ. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Đọc thêm