Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lập nhiều chiến công

(PLVN) - Chỉ trong 6 ngày, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã bắt tới 3 vụ ma túy lớn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của chính quyền và nhân dân.

Trong lúc cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19, ĐBP CKQT Lao Bảo bên cạnh thực hiện nhiệm vụ “chống giặc Covid - 19” còn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 20/3, Tổ công tác Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm PCMT&TP (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phát hiện hai đối tượng lưu thông bằng xe mô tô theo hướng từ Lào sang (Khu vực Tổ 4, Ka Tăng, khóm Ka Tăng, TT Lao Bảo, Hướng Hóa) có biểu hiện lạ.

Tiến hành kiểm tra, một đối tượng bỏ chạy vào rừng. Đối tượng còn lại là Nguyễn Thái Thiên (SN: 1991, trú tại khóm Xuân Phước, TT Lao Bảo) bị bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có tổng cộng 3 gói ni lông màu xanh bên trong có chứa 585 viên nén màu hồng và 6 viên nén màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp. Còn ở trên mặt đường, trước bánh sau của xe máy, phát hiện 1 gói ni lông bên trong chứa thực vật dạng cỏ khô, nghi là cần sa.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Trần Văn Lực đã cúi đầu nhận tội.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Trần Văn Lực đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Thiên, chiếc xe trên là của Trần Văn Lực (SN 1989, trú tại khóm Xuân Phước, TT Lao Bảo).  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác tuyên truyền vận động, đến 10 giờ 45 phút ngày 23/3/2020, tại Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Lực đã đến đầu thú và thừa nhận 3 gói ni lông chứa ma túy tổng hợp là do anh ta tự tay cất giấu dưới lớp nhựa cốp xe; còn túi ni lông trong suốt chứa cần sa khô là của tôi tàng trữ để sử dụng cho nhu cầu bản thân. Vụ việc được tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ thứ hai, diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày 23/3, tại khu vực bến sông biên giới sông Sê Pôn (thôn An Tiêm, xã Tân Thành, Hướng Hóa). Tổ công tác Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phát hiện 1 đối tượng nam giới từ bên kia bờ sông Sê Pôn, thuộc bản Ka Túp 1, Huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhe, Lào lội bộ qua bến sông thuộc thôn An Tiêm rồi đến chiếc xe mô tô hiệu Honda (BKS: 74 H1 24305) đang dừng đổ ở bãi bồi sát bờ sông.

Đối tượng Tráng cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Tráng cùng tang vật vụ án. 

Sau đó, anh ta bỏ vào cốp xe một số gói màu xanh, nghi có chứa ma túy. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra, khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng bỏ chạy theo hướng dọc bãi bồi, lên khu dân cư thôn An Tiêm. Tang vật, phương tiện tạm giữ: 575 viên nén hình trụ tròn, màu hồng, trong đó có 6 viên màu xanh, ký hiệu WY, nghi là ma túy, 1 xe mô tô và nhiều bao gói, tài liệu đồ vật liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác tuyên truyền vận động, đến 09 giờ 00 phút ngày 26/3/2020, lực lượng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã mời đối tượng Nguyễn Ngọc Tráng (SN 1998, ngụ Nam Xuân Đức, Tân Thành, Hướng Hóa) lên làm việc. Tại đây, Tráng khai, số ma túy trên được anh mua tại bản Ka Túp, lào với giá 6 triệu 500 nghìn đồng.

Vụ thứ 3, vào lúc 22 giờ 30’ ngày 25/3 (Tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) qua công tác trinh sát và nắm tình hình, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với ĐBP CKQT Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, triệt phá thành công tụ điểm tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Võ Văn Hải (SN 1990).

Hải là đối tượng cầm đầu của tụ điểm mua bán trái phép ma túy hoạt động một thời gian dài trên địa bàn
Hải là đối tượng cầm đầu của tụ điểm mua bán trái phép ma túy hoạt động một thời gian dài trên địa bàn 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 118 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác đối tượng Hải khai nhận đã nhiều lần qua Lào mua ma túy sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn. Hải là đối tượng cầm đầu của tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn. 

Được biết, đây là tụ điểm tàng trữ và mua bán chất ma túy có tổ chức, lực lượng chức năng đã theo dõi từ lâu nhưng thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, sau khi mua ma túy về thì đối tượng sống khép kín trong nhà, làm tường rào rất kiên cố, đồng thời sử dựng camera quan sát và các con nghiện trên địa bàn báo tin khi thấy biểu hiện lạ xung quanh nhà. Khi bán ma túy thì đối tượng chỉ mở cửa sổ và bán cho các con nghiện đã quen mặt.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm