Đồng bọn của ba kẻ cướp taxi bị bắt trong vụ cướp khác

(PLO) - Đồng phạm với hai trong ba đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV cướp tài xế taxi chống trả cảnh sát đã bị bắt giữ vì có liên quan đến một vụ cướp taxi khác trên địa bàn Nghệ An.
Đồng bọn của ba kẻ cướp taxi bị bắt trong vụ cướp khác

Sáng ngày 8/4, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) về hành vi cướp tài sản. 

Trước đó, ngày 4/4, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của tài xế Trần Đức Thuận (SN 1981, trú tại xã Nam Thanh, Nam Đàn – hãng taxi Mai Linh) bị 3 thanh niên dùng dao dí vào cổ khống chế cướp đi 2 chiếc điện thoại, trị giá 5 triệu đồng trong khi đang chở khách từ Hưng Nguyên về TP.Vinh. 

Nguyễn Văn Lâm tại CQĐT
Nguyễn Văn Lâm tại CQĐT

Trước sự mạnh động của nhóm đối tượng, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác lập chuyên án 416 C để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/4 đối tượng Nguyễn Văn Lâm bị Ban chuyên án bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy. 

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm khai nhận, do thiếu tiền chơi ma túy nên sau khi thống nhất lên kế hoạch, Quyết gọi taxi, Công dùng dao khống chế còn Lâm trực tiếp lấy tài sản. Nguyễn Văn Lâm đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Hai trong đối tượng cướp taxi tại Hà Tĩnh là đồng bọn của Lâm
Hai trong đối tượng cướp taxi tại Hà Tĩnh là đồng bọn của Lâm

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, Nguyễn Anh Dũng (1997), Lê Đức Công (1995, cùng trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) và Phạm Cương Quyết (1997, trú xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị công an huyện Vũ Quang bắt giữ trong vụ cướp tài xế taxi Mai Linh. Theo đó, Chiều ngày 6/4, anh Nguyễn Văn Tịnh (1969, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển ô-tô BKS 37A- 182.39 của hãng taxi Mai Linh đón khách theo thông báo của tổng đài tại phường Đông Vĩnh (TP.Vinh).

Khách đón xe là ba thanh niên còn khá trẻ tuổi, họ yêu cầu chở vào huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Khi xe đi đến khu vực giáp ranh giữa xã Đức Giang và xã Ân Phú (huyện Vũ Quang) thì trời cũng đã tối, đường làng vắng bóng người ba đối tượng dùng dao khống chế cướp đi 630 ngàn đồng và 3 chiếc ĐTDĐ, đẩy anh Tịnh xuống đường, cắt toàn bộ thiết bị định vị và bộ đàm của chiếc taxi và đe dọa nếu báo công an sẽ bị giết. 

Tang vật và hung khí gây án
Tang vật và hung khí gây án

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác công an Vũ Quang được cử đến hiện trường, phối hợp với ban công an xã để tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với những chứng cứ thu thập được và qua tin báo của nhân dân phát hiện 3 đối tượng khả nghi đang lang thang trên đường cách hiện trường không xa.

Xác định 3 đối tượng là thủ phạm vừa gây ra vụ cướp trên, tổ công tác đã bí mật tiếp cận, vây bắt. Trong quá trình vây bắt, ba đối tượng dùng dao, gậy gộc chống trả khiến 4 cảnh sát bị thương. Tuy nhiên cả ba bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ. Các chiến sỹ cảnh sát bị thương đã được đưa đến Trung tâm Phòng chống HIV tại TP Hà Tĩnh để kiểm tra và uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Đọc thêm