Dụ kẹo để bắt cóc bé gái

(PLO) - Nhận yêu cầu mua bé gái giá 30 triệu đồng, Hùng lừa đưa đứa trẻ hàng xóm 5 tuổi đến khu vực biên giới.
Ngày 15/11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Văn Hùng (20 tuổi, trú xã Cảm Sơn, huyện Anh Sơn) mức án 10 năm tù về tội Chiếm đoạt trẻ em.
Theo cáo trạng, sáng 2/6, Hùng thấy bé Huyền (5 tuổi, hàng xóm) chơi ở vệ đường nên dụ dỗ đi theo ra quán mua kẹo. Hùng sau đó đưa Huyền ra quốc lộ đón xe đến thành phố Vinh, quay lại huyện Diễn Châu chờ xe chở tới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) giao cho người phụ nữ tên Thuyền.
Bị cáo Hùng
Bị cáo Hùng 
19h cùng ngày, tại nhà nghỉ ở Diễn Châu, Hùng bị cảnh sát bắt. Đứa trẻ 5 tuổi được giải cứu. Hùng khai nhận "đơn đặt hàng mua trẻ em" với giá 30 triệu đồng từ trước nên khi thấy Huyền chơi một mình đã nhắm vào em này.
Hôm qua, ngoài bản án 10 năm tù, Hùng còn phải bồi thường dân sự 11 triệu đồng cho gia đình cháu bé.
Cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ lời khai của Hùng về người phụ nữ tên Thuyền.
* Tên nạn nhân đã thay đổi

Đọc thêm