Đưa vào diện quản lý đối với người chồng xích chân vợ vào cột nhà

(PLVN) - Công an thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt đối với đối tượng Dương Có (SN 1969, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình.
Hình ảnh chị N.T.G bị chồng trói chân vào cột nhà
Hình ảnh chị N.T.G bị chồng trói chân vào cột nhà

Theo đó, sau khi xác minh vụ việc chị N.T.G (trú tại thị trấn Phong Điền) bị chồng xích chân vào cột nhà và đánh đập mỗi khi say rượu, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chồng chị G. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng Dương Có còn bị Cơ quan công an đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Trước đó, Công an thị trấn Phong Điền cũng đã tiến hành xử phạt hành chính đối tượng Dương Có số tiền 1.250.000 đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây ồn ào trong khu dân cư.

Như PLVN đã đưa tin, vào tối 9/9 tại thị trấn, Hội Phụ nữ thị trấn Phong Điền nhận được tin báo về việc chị N.T.G bị chồng là ông Dương Có (sinh năm 1969) dùng xích sắt khóa vào cột nhà. Sau đó, chị G được giải cứu và cùng con gái út đang học lớp 5 đi lánh nạn tại một địa điểm an toàn tại TP Huế.

Được biết, chồng chị G thường xuyên tụ tập rượu chè và lô đề, cờ bạc. Mỗi lần say xỉn, chồng chị G trở về nhà và trút trận đòn lên người chị G.

Đọc thêm