Dùng xăng đốt vợ vì nghi ngoại tình

(PLO) - TAND tỉnh Lai Châu vừa mở phiên tòa công khai lưu động và tuyên phạt Phạm Văn Quý (SN 1983, trú tại xã Mường Than, huyện Than Uyên) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ của bị cáo.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu, vào khoảng 20 giờ ngày 17/9/2015, sau khi ăn tối cùng gia đình xong, Phạm Văn Quý lên giường nằm ngủ.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Quý tỉnh giấc do nghe thấy vợ là chị Đỗ Thị Huệ gọi điện thoại. Quý mở điện thoại của vợ thấy có nội dung “anh muốn gặp em”.

Nghi ngờ vợ ngoại tình nên Quý gặng hỏi nhưng chị Huệ nói ai đó nhắn tin trêu đùa, Quý không tin và hai người xảy ra mâu thuẫn.

Chị Huệ bỏ ra ngoài sân thì bị Quý cầm chai xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Huệ đã tử vong.

Đọc thêm