Gã chồng hèn hạ giữa đêm cắt cổ vợ trút giận

(PLO) - Ôm hận vì nghĩ vợ và nhà ngoại coi thường, Thái Doãn Hoàn nghĩ kế sách trả thù hèn hạ, để rồi phải nhận 7 năm tù giam. 
Gã chồng hèn hạ giữa đêm cắt cổ vợ trút giận

Ngày 8/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Thái Doãn Hoàn (SN 1972, trú tại xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Nguyễn Thị Hải (SN 1977 - vợ bị cáo).

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 20h45 phút ngày 15/12/2015, Thái Doãn Hoàng vào giường ngủ. Bực tức vì vợ  là chị Nguyễn Thị Hải không quan tâm, xa lánh và tức em trai vợ là Nguyễn Văn Đạt đã nhiều lần đánh mình, Hoàn nảy sinh ý định giết vợ.

Lợi dụng lúc vợ đang nằm ngủ trên giường Hoàn đi vào bếp lấy một con dao nhọn đến bên giường ngủ của vợ, gọi “mẹ Hải ơi”, rồi dùng dao đè vào cổ cắt một nhát.

Thủ đoạn trả thù hèn hạ của Thái Doãn Hoàn
Thủ đoạn trả thù hèn hạ của Thái Doãn Hoàn

Lúc này chị Hải tỉnh giấc đã dùng tay đẩy người Hoàn ra rồi kêu cứu. Hoàn cầm dao cắt một đường ngang vào cổ khiến vợ bị thương.

Nghe mẹ gọi, con gái chị Hải là cháu Thái Thị Hảo đến nắm tay của Hoàn kéo ra kêu khóc “cha ơi, đừng giết mẹ”. Hoàn thả con dao đi ra ngoài và hô to “tôi đã giết vợ tôi rồi”. Cháu Hảo đã đi gọi các bác trong gia đình đến đưa mẹ đi cấp cứu.

Vụ việc trình báo cơ quan công an, Hoàn bị bắt ngay sau đó. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An xác định, nạn nhân bị tổn hại 6% sức khỏe.

Trước vành móng ngựa Hoàn cúi đầu nhận tội, Hoàn cho rằng trước khi gây án có uống nhiều rượu, cùng với suy nghĩ bị nhà ngoại không tôn trọng nên mới hành động như vậy.  

Vợ - nạn nhân trong vụ án - không xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và sẽ ly hôn sau khi phiên tòa kết thúc
Vợ - nạn nhân trong vụ án - không xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và sẽ ly hôn sau khi phiên tòa kết thúc

Đại diện của VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 5 - 6 năm tù dành cho bị cáo. Thái Doãn Hoàn xin lỗi vợ con và gia đình hai bên, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm ăn nuôi gia đình khi được nói lời nói sau cùng. Trước vành móng ngựa, Thái Doãn Hoàn cũng bật khóc nức nở, hối hận về tội ác của mình gây ra.

Theo người nhà nạn nhân và bị cáo khai nhận thì Thái Doãn Hoàn có thói quen uống rượu và uống rất nhiều rượu, có tính nết cục cằn và thường xuyên đánh đập vợ con.Trong một lần Hoàng đánh vợ, em trai chị Hải là Nguyễn Văn Đạt đến can ngăn, đánh trả lại anh rể. Vì thế, Hoàn luôn đinh ninh rằng vợ gọi em trai đến đánh mình nên luôn ôm hận, và tìm kế trả thù hèn hạ. 

Tại phiên tòa, chị Hải cho biết, sau phiên tòa chị sẽ viết đơn ly hôn với Thái Doãn Hoàn. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàn mức án 7 năm tù về tội giết người./.

Đọc thêm