Gây tai nạn giao thông còn giết người dàn xếp

(PLO) - Gây tai nạn giao thông rồi hung hăng "cả vú lấp miệng em", Nguyễn Văn Biên còn dã man tước đoạt mạng sống của người "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha."
Gây tai nạn giao thông còn giết người dàn xếp
Sáng 29/7, tại xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Biên (SN 1992, trú tại xã Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 31/3/2014, Biên đến làm xây dựng cho gia đình anh Mẫn ở xã Định Trung thuộc TP.Vĩnh Yên. Sau khi cơm no, rượu say, Biên không về nhà mà lại đến nhà người quen ở xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên uống rượu tiếp. Trước khi đi uống “tăng 2”, Biên đã lẻn vào bếp nhà anh Mẫn lấy trộm 01 con dao bầu giấu vào bên trong áo khoác của mình, mục đích để phòng thân.
Khoảng 21h15, Biên điều khiển xe máy đi đến khu vực Chùa Hà - đoạn Cây xăng Quân đội trên địa bàn xã Định Trung. Do lái xe trong tình trạng say rượu nên Biên không làm chủ được tốc độ, đã đâm vào xe anh Trần Hữu Trường đang chở con lưu thông trên đường làm cha con anh Trường bị ngã xuống đường. 
Mặc dù Biên là người có lỗi vì đã gây ra vụ tai nạn nhưng thanh niên này không nhận thức được cái sai của mình mà còn đứng dậy chửi bới và chạy đến dùng chân đá vào mặt anh Trường lúc này vẫn đang ngã nằm dưới đường, bắt cha con anh Trường phải bồi thường cho Biên. 
Anh Trường biết mình đã gặp phải côn đồ nên chưa dám phân bua gì, cố gượng đau đứng dậy thì bị Biên tiếp tục hung hăng xông vào đấm, đá. Thấy thế, một số người đi đường và những người dân quanh đó chạy đến can ngăn không cho Biên đánh anh Trường. 
Lập tức Biên rút dao nhọn từ trong người ra khua khoắng dọa đâm làm mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chỉ còn anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, nhà ở gần cây xăng) dũng cảm ở lại. 
Về phần Biên, sau khi “cả vú lấp miệng em” đánh anh Trường thì thanh niên này định lên xe chuồn thẳng để phủi trách nhiệm bồi thường vì gây ra vụ tai nạn. Đúng lúc Biên định đi thì bị anh Hoàng kiên quyết giữ lại để giải quyết hậu quả việc Biên gây tai nạn giao thông cho cha con anh Trường. 
Tức giận, gã thanh niên rút dao dồn đuổi anh Hoàng vào ngõ sâu gần đó. Khi anh Hoàng chạy bị vấp ngã ở tư thế nằm ngửa, Biên lao đến rồi dùng dao đâm hai nhát từ trên xuống dưới trúng vào vùng cằm, vùng cổ làm anh Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, hung thủ định bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ và giao cho Công an.
Tại phiên tòa lưu động, bị cáo Biên đã tỏ vẻ thành khẩn, ăn năn nhận tội và xin pháp luật mở lượng khoan hồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Phúc nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính hung hăng, côn đồ, không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên mức án tử hình về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại gần 70 triệu đồng./.

Đọc thêm