Giả cảnh sát chặn phụ nữ đi đường để cướp

(PLO) - Đứng ở đoạn đường vắng, Lập soi đèn pin chặn những phụ nữ đi đường kiểm tra giấy tờ, sau đó dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản.
Đứng ở đoạn đường vắng, Lập soi đèn pin chặn những phụ nữ đi đường kiểm tra giấy tờ, sau đó dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản.
Đứng ở đoạn đường vắng, Lập soi đèn pin chặn những phụ nữ đi đường kiểm tra giấy tờ, sau đó dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản.
Ngày 23/1, Công an TP Tân An (Long An) tạm giữ Nguyễn Đức Lập (26 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Theo cơ quan điều tra, đêm 29/12/2015, Lập lắp biển số xe giả rồi đi đến đường Phạm Văn Điền, TP Tân An. Anh ta đứng trong lề đường soi đèn pin chặn xe người phụ nữ 35 tuổi, kiểm tra giấy tờ.
Khi chị này vừa dừng xe, Lập rút chìa khóa rồi dùng hung khí dí vào người, yêu cầu đưa hết tiền nếu không sẽ đâm. Nạn nhân sợ hãi móc gần 500.000 đồng, đôi bông tai đưa cho Lập. 
Ngày 22/1, trong lúc tuần tra, thấy nam thanh niên giống với mô tả của nạn nhân, cảnh sát đã đưa Lập về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, anh ta thừa nhận việc giả cảnh sát chặn xe người đi đường để cướp.
Cảnh sát đang mở rộng điều tra, tìm thêm bị hại của đối tượng này.

Đọc thêm