Giăng lại con chó, chủ nhà bị 'cẩu tặc' bắn tử vong

(PLVN) - Trong lúc giằng co con chó của nhà bị "cẩu tặc" bắn tử vong, ông Hải đã bị kẻ trộm chó nổ súng bắn, tử vong tại chỗ.
Khám nghiệm hiện trường vụ án.
Khám nghiệm hiện trường vụ án.

Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh Hải (ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 27/3, ông Hải cùng con trai là Huỳnh Tấn Thành đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng xe máy chạy và tiếng chó sủa dồn dập phía bên ngoài.

Nghi có trộm, ông Hải cùng anh Thành mở cửa bật đèn cùng con trai đi ra ngoài quan sát thì phát hiện 2 đối tượng đang kéo con chó vừa bắn chết lên xe máy định chạy đi.

Ông Hải và anh Thành chạy đến yêu cầu 2 đối tượng bỏ con chó xuống lề đường, đồng thời kéo xe máy giữ 2 đối tượng lại và kêu nhờ người dân hỗ trợ.

Trong lúc giằng co bắt giữ đối tượng, ông Hải bị một trong hai đối tượng dùng súng tự chế bắn vào người tử vong tại chỗ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5m dây điện.

Công an huyện Tân Hưng, đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ngành liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.

Đọc thêm