Giết người mùng 1 Tết vì bị bắt chung tiền thua bài

(PLVN) - Hoàng đánh bài thua nhưng không chịu chung tiền, mà còn dùng dao đâm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 9/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử bị cáo Trần Văn Hoàng (44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào trưa ngày 25/1, Hoàng tổ chức nhậu tại sân nhà. Khi đó, có nhóm 5 phụ nữa đang đánh bài ăn tiền ngoài vỉa hè trước sân. Lúc sau, Minh và Kiệt cũng đến tham gia chiếu bạc. Minh và Kiệt đặt 1,2 triệu đồng nhưng bà Sáu (làm cái) không chịu mà nói chỉ hơn thua nhau mỗi tụ 500.000 đồng. Nghe thấy, Hoàng đứng bên ngoài nói sẽ lấy tụ bài của bà Sáu để hơn thua số tiền còn lại mà Minh, Kiệt đã đặt, tất cả đồng ý.

Bị cáo phải trả cái giá đắt hơn cả số tiền thua bài.
 Bị cáo phải trả cái giá đắt hơn cả số tiền thua bài.

Lúc kiểm tra kết quả thì tụ bài của bà Sáu thua tụ bài của Minh, Kiệt nhưng Hoàng không chung tiền. Cho nên, giữa Hoàng và Minh, Kiệt xảy ra cự cãi. Kiệt móc dao trong túi định chém Hoàng nhưng được vợ ngăn lại, dẫn về. Còn Hoàng chạy ra sau nhà lấy dao rồi lao vào đâm Minh 2 nhát khiến nạn nhân ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Tiếp đó, Hoàng đuổi theo Kiệt và đâm trúng vai người này.

Sau khi sự việc xảy ra, Minh và Kiệt được đưa đi cấp cứu nhưng Minh đã tử vong trước khi vào viện. Kết quả giám định cho thấy, Minh tử vong do thủng nội tạng, Kiệt tổn hại sức khỏe 12%. Riêng Hoàng được gia đình đưa đi đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ bị cáo đã ra tay giết người. Từ đó, HĐXX quyết định, tuyên phạt bị cáo Hoàng tù chung thân về tội “Giết người’, 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân. Đồng thời, Tòa buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.

Đọc thêm