Giết người vì bỏ gà sống lên cổ

(PLO) - Bực mình vì bạn bỏ con gà lên cổ mình tại đám cưới, Lương Văn Vắn đã xách dao đến đoạt mạng người bạn cùng bản.

Chiều ngày 26/4, Công an Tương Dương cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối với Lương Văn Vắn (SN 1994, trú tại bản Tam Hương, xã Tam Quang - Tương Dương -  Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo thông tin ban đầu, Lương Văn Tuất (SN 1994, trú cùng bản) và Lương Văn Vắn được một gia đình trong bản nhờ đến giúp đám cưới.

Vi Văn Vắn cùng tang vật gây án tại CQĐT (ảnh Hiền -Mận)
Vi Văn Vắn cùng tang vật gây án tại CQĐT (ảnh Hiền -Mận)

Vào đêm 25/4, trong khi làm thịt gà, Tuất cầm con gà gác lên cổ Vắn khiến hai bên to tiếng và xô xát. Sau đó được nhiều người can ngăn nên hai bên trở về nhà.

Khoảng 1h sáng 26/4, nghĩ bức xúc, Lương Văn Vắn mang theo một con dao nhọn quay trở lại nhà Lương Văn Tuất gọi cửa. Tuất vừa mở cửa bước ra, Vắn liền vung dao chém ngang cổ khiến Tuất tử vong tại chỗ.

Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an, Lương Văn Vắn bị bắt giữ. Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm