Hà Tĩnh: Khởi tố 2 “cát tặc” đánh gãy chân cán bộ liên ngành

(PLO) - Bị phát hiện khai thác cát trái phép, các đối tượng “cát tặc” đã chống trả quyết liệt, dùng gậy đánh gãy chân một cán bộ trong đoàn liên ngành huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Bị phát hiện khai thác cát trái phép, các đối tượng “cát tặc” đã chống trả quyết liệt, đồng thời dùng gậy đánh gãy chân một cán bộ trong đoàn liên ngành huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Các đối tượng "cát tặc" tại CQĐT
Các đối tượng "cát tặc" tại CQĐT

Ngày 2/9, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị nay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Đình Sơn (32 tuổi, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (27 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 31/, khi nhận được tin báo của người dân về việc có 2 xà lan hút cát trái phép từ huyện Đức Thọ kéo lên sông Ngàn Sâu (thuộc địa phận huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Lực lượng chức năng huyện Vũ Quang đã thành lập đoàn liên ngành gồm: công an, quân sự, môi trường xuống xác minh, xử lí.

Khi  phát hiện lực lượng chức năng, nhóm “cát tặc” lập tức tháo chạy. Trong quá trình truy đuổi, nhóm đối tượng đã sử dụng hung khí, chống trả quyết liệt.

Một cán bộ trong tổ công tác không may bị đối tượng đánh gãy chân. Nhận thấy tình hình phức tạp, đoàn liên ngành đã báo cáo sự việc lên cấp trên, tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhanh chóng truy bắt toàn bộ nhóm “cát tặc”. Ngay sau đó, cán bộ này được chuyển tới bệnh viện 115 (tỉnh Nghệ An) cấp cứu.

Sau một gian ngắn điều tra, Công an huyện Hương Khê huyện Hương Khê đã ra quyết địn khởi tốvụ,án khởi tố bị can,bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Đình Sơn (32 tuổi, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (27 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./

Đọc thêm