Hai vụ nổ súng, 4 người thương vong ở Quảng Nam cùng một người gây án

(PLVN) - Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra, truy bắt kẻ gây ra 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong trên địa bàn huyện Bắc Trà My.
Khẩu súng tự chế Hải sử dụng gây ra 2 vụ nổ súng.
Khẩu súng tự chế Hải sử dụng gây ra 2 vụ nổ súng.

Theo cơ quan điều tra, cả hai vụ nổ súng đều do Đỗ Xuân Hải (40 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) gây ra. Khoảng 19h30 ngày 26/11, khi đang ở trong nhà tại tổ dân phố Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, chị Trần Thị Ly N.(38 tuổi) bất ngờ bị Đỗ Xuân Hải cầm súng bắn vào ngực. Ngoài ra, kẻ hung hãn này còn dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị L. (53 tuổi, mẹ chị Na), con trai chị Na là Trần Quang H. (12 tuổi) bị chém ở tay.

Đối tượng Đỗ Xuân Hải (40 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) người gây ra hai vụ nổ súng khiến 4 người thương vong trên địa bàn huyện Bắc Trà My
 Đối tượng Đỗ Xuân Hải (40 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) người gây ra hai vụ nổ súng khiến 4 người thương vong trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Sau khi gây án, Hải bỏ lại khẩu súng ở hiện trường rồi tháo chạy. 3 nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Tại đây, các bác sĩ đã gắp viên đạn găm vào ngực chị Na ra ngoài.

Cũng trong tối 26/11, Đỗ Xuân Hải mang theo khẩu súng tự chế và chạy xe máy đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi). Tại đây, Hải cầm súng bắn ông T. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Đọc thêm