Hàng loạt “ông trùm” ma túy đất Cảng sa lưới

(PLO) - Các đối tượng này luôn tìm cách mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động. Ma túy cũng được mua bán, vận chuyển ngày càng đa dạng hơn về chủng loại, với số lượng lớn. Đặc biệt, các đối tượng hoạt động tội phạm về ma túy có xu hướng hoạt động theo nhóm, được trang bị nhiều loại vũ khí nóng để bảo vệ “hàng”…
Ma túy tổng hợp
Ma túy tổng hợp
Gia tăng nhóm tội phạm ma túy
Đại tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Công an thành phố (CATP) Hải Phòng cho biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn Hải Phòng, số vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị phát hiện, bắt giữ ngày càng nhiều với số lượng lớn, tăng qua từng năm. Tính chất, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng”, hung khí để chống trả quyết liệt khi bị phát hiện hay truy bắt.
Cùng với đó, tội phạm ma túy có dấu hiệu đan xen giữa tội phạm hình sự kinh tế, ma túy, các đối tượng này hoạt động không chỉ một lĩnh vực. Nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn sau khi “gãy cánh” đã “rửa tay gác kiếm” thành lập công ty TNHH để kinh doanh hoặc chuyển sang buôn bán ma túy hoặc vừa buôn bán ma túy vừa bảo kê, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ… 
Có thể kể tên một số đối tượng cộm cán đã bị công an bắt giữ và xét xử như Bùi Văn Quyết (tức Quyết “gió”), Nguyễn Văn Bình (tức Bình “ấm”) hay trước đó là Dư Kim Dũng (tức Dũng “tình”)… 
Hàng loạt “ông trùm” sa lưới
Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CA TP.Hải Phòng cho biết, do tác động của tình hình ma túy khu vực, sức ép từ nhu cầu ma túy bất hợp pháp trong nước và trên địa bàn, hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ. 
Chính vì vậy, các tuyến địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh vẫn là tuyến từ Tây Bắc về Hải Phòng cùng tuyến đường biển. Tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy dạng “đá” ngày càng gia tăng. Tệ nạn sử dụng ma túy tổng hợp có thể lan sang khu vực nông thôn, tác động đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm tổ chức sản xuất ma túy tổng hợp, trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy ngay trong khu vực nội thành.
2kg ma túy đá tang vật thu giữ tại cơ quan Cảnh sát điều tra.
 2kg ma túy đá tang vật thu giữ tại cơ quan Cảnh sát điều tra.
Trước những diễn biến như vậy, lực lượng CATP đã nỗ lực triệt phá các đường dây ma túy lớn trên địa bàn. Gần đây nhất, CATP đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp vận chuyển qua đường hàng không tại sân bay Cát Bi. Bốn đối tượng liên quan đã bị khởi tố, cầm đầu là Nguyễn Thế Anh (SN 1984, HKTT tại số 18/213 Phương Lưu, Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 2,0688kg ma túy tổng hợp. Trước đó, ngày 07/8/2014, CATP đã phối hợp với Phòng An ninh an toàn Cảng Hàng không Cát Bi bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, tang vật thu giữ gần 01kg ma túy tổng hợp. 
Trước đó vào ngày 15/8 vừa qua, CATP Hải Phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng phá Chuyên án 198C, xóa một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ nước ngoài về Hải Phòng, sau đó đưa đi các tỉnh, TP trong cả nước tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu 4,021kg ma túy, 2 súng ngắn.
Tiếp đến ngày 17/8, lực lượng CATP đã phá tiếp Chuyên án 814T thu giữ 13kg ma túy tổng hợp, bắt giữ Lê Thị Thúc (SN 1974, quê Hải Phòng, hiện ở Lộ Tình, Quảng Đông, Trung Quốc) cùng Đào Trường Thọ (SN 1989, HKTT tại 72C phố Cát Cụt, quận Lê Chân), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1976, HKTT tại đường Thiên Lôi, quận Lê Chân). Chuyên án này, lực lượng CA đã thu giữ 20.000 viên thuốc lắc (hơn 8kg), 5kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.
Một đường dây ma túy khác cũng mới được lực lượng CA phát hiện và triệt phá do Vũ Đình Chiến (SN 1975, HKTT ngõ 469 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An) cầm đầu... Sẵn có nghề sửa điện tử, Chiến đã tổ chức nhập lậu đồ điện tử cũ rồi mở cửa hàng bán, sửa chữa. Nhưng thực chất, khi mua đồ điện tử về, Chiến đã tháo rời linh phụ kiện, cho “hàng trắng” vào rồi mang giao.
Trưa ngày 15/8, lực lượng phá án đã áp sát, khống chế bắt giữ Chiến và thu giữ gần 01kg thuốc lắc, 497,33 gam ma túy đá, 1,14 gam cần sa, 1 cân điện tử, 2 khẩu súng ngắn (1 súng K59, 1 súng Vonte) cùng nhiều viên đạn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu tiếp: 6,83 gam cần sa, 15,18 gam thuốc lắc, 1.935,72 gam ketamin, 591,96 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan…

Đọc thêm