Hôm nay, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông hầu tòa

(PLVN) - Hôm nay (16/12), TAND TP Hà Nội dự kiến đưa 14 bị cáo trong vụ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.
Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son ra tòa.
Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son ra tòa.

Trong vụ này, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch HĐTV MobiFone) và Cao Duy Hải (nguyên Tổng Giám đốc MobiFone) cũng bị truy tố hai tội trên.

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
 Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn 

Theo cáo trạng, năm 2015, MobiFone thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A - thẩm quyền Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án chưa được Thủ tướng ban hành quyết định chủ trương đầu tư nhưng ông Son đã chỉ đạo Phạm Đình Trọng đề xuất và giao ông Trương Minh Tuấn ký Quyết định phê duyệt dự án. Ông Son còn chỉ đạo quyết liệt cho MobiFone phải mua cổ phần của AVG, yêu cầu thực hiện dự án trong năm 2015.

Ngoài ra, ông Son, ông Tuấn và Trọng còn có hành vi vi phạm trong quá trình chỉ đạo MobiFone lập, thẩm định phê duyệt dự án không tuân thủ quy định pháp luật. Kết quả Phạm Nhật Vũ đã bán cho MobiFone 95% cổ phần AVG với giá cao hơn giá trị thật của AVG rất nhiều lần. 

Đọc thêm