Hỗn chiến đêm khuya, một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay

(PLVN) - Sau khi một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay, các đối tượng trong cuộc hỗn chiến nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.
Nam thanh niên nằm gục sau khi bị chém đứt lìa cánh tay. Ảnh: Người dân cung cấp
Nam thanh niên nằm gục sau khi bị chém đứt lìa cánh tay. Ảnh: Người dân cung cấp

Khoảng 23h30 ngày 15/5, trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn, hay còn gọi là An Phú Thịnh Plaza, thuộc phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện 2 nhóm thanh niên với hơn chục đối tượng cầm hung khí đâm chém nhau.

Một lát sau, phát hiện một thanh niên trong cuộc hỗn chiến bị chém đứt lìa cánh tay nên 2 nhóm thanh niên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân kêu la trong đau đớn.

Sau khi 2 nhóm thanh niên bỏ đi, người dân ở khu vực này nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào lúc 0h15 ngày 16/5. Nạn nhân sau đó được xác định là L.Đ.Đ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn).

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định nhanh chóng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang ráo riết truy các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm