Huế: Thông tin mới vụ nổ súng tại nhà hàng Táo Đỏ

(PLO) - Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Huế ngày 31/7 cho biết, thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích có sử dụng súng tại nhà hàng Táo Đỏ vừa đến cơ quan Công an đầu thú.
Nạn nhân vụ nổ súng đang điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân vụ nổ súng đang điều trị tại bệnh viện

Đó là Hoàng Trọng Lãm (SN 1991, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, TT-Huế). Quá trình điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế bắn đạn bi của đối tượng này. Hoàng Trọng Lãm dù không trực tiếp dùng súng bắn nạn nhân nhưng đi trong cùng băng nhóm gây án, thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng này có “thủ” theo súng.

Như PLVN đã đưa tin, tối 26/7, tại nhà hàng Táo Đỏ số 19 Lê Quang Đạo (phường Xuân Phú, TP. Huế) xảy ra một vụ nổ súng giữa các thanh niên trong cùng bàn nhậu làm một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế. Sau khi gây án, các đối tượng lên ô tô trốn thoát.

Sau khi được lực lượng công an vận động, ngày 28/7, đối tượng Nguyễn Viết Trung (SN 1982, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, TT-Huế)- đối tượng trực tiếp cầm súng tự chế để bắn anh Trần Thành Nhân (38 tuổi, trú Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Như vậy, sau khi được vận động, hiện đã có 2 đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Một nguồn tin của PV cho biết, số tiền nhóm Lâm nợ của anh Nhân khoảng 800 triệu đồng và có khả năng số tiền này có liên quan đến việc chơi cá độ bóng đá trên trang mạng mà cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm